'Cảm ơn người dân đã chịu thiệt thòi để phục vụ cho lợi ích của quốc gia'

Đây là ý kiến nhấn mạnh của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường trong cuộc trả lời phỏng vấn với Báo Đồng Nai tại lễ bàn giao mặt bằng xây dựng sân bay Long Thành sáng 20-10.

* Cảm ơn người dân vì đã bàn giao đất đúng tiến độ

* Thưa ông, Đồng Nai đã có những nỗ lực như thế nào để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1?

- Sau 2 năm nỗ lực miệt mài, đến thời điểm này mặt bằng để phục vụ xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã cơ bản được bàn giao cho chủ đầu tư là Bộ GT-VT.

Theo cam kết với Trung ương, Đồng Nai sẽ bàn giao hơn 1,8 ngàn ha xây dựng sân bay Long Thành nhưng hôm nay, tỉnh bàn giao gần 2,6 ngàn ha. Sau khi nhận được quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao cho Đồng Nai thực hiện tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo và triển khai thực hiện.

Hôm nay, Đồng Nai cũng chính thức báo cáo với Bộ Chính trị, với Quốc hội, với Chính phủ rằng mặt bằng xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã được Đồng Nai bàn giao vượt mức kế hoạch và hoàn thành sớm trách nhiệm đối với Trung ương.

Chúng tôi cũng xác định đây là dự án trọng điểm quốc gia nên đã tập trung mọi nguồn lực thực hiện. Đây cũng là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và là công trình để báo cáo với Trung ương, chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Như vậy giai đoạn 1, Đồng Nai đã hoàn thành đúng cam kết mà lãnh đạo tỉnh đã hứa với Chính phủ.

* Thưa ông, để có kết quả hôm nay, người dân vùng dự án đã đồng thuận cùng chính quyền trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Vậy ông có muốn gửi gắm gì đến người dân đã hy sinh quyền lợi vì lợi ích chung của đất nước?

- Trước tiên, là người đứng đầu tỉnh Đồng Nai, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi hết sức cảm ơn người dân đã bàn giao đất cho giai đoạn 1 và tới đây là giai đoạn tiếp theo. Bởi vì hơn ai hết, người dân đã bị thiệt thòi, nhất là trong việc phải từ bỏ nơi ở, thậm chí là nơi “chôn nhau cắt rốn” của mình để đến nơi ở mới, phục vụ cho lợi ích của quốc gia, của đất nước, của tỉnh.

Về phía lãnh đạo tỉnh, tôi cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng khu tái định cư, đảm bảo khu tái định cư này là khu đô thị có hạ tầng rất tốt chứ không phải là tạm bợ, để tái định cư lâu dài cho người dân. Đồng thời, giao cho chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư, bàn giao đất cho dân để dân xây dựng nhà cửa, các công trình của các cơ sở tôn giáo, các công trình hạ tầng xã hội…

Một lần nữa, tôi cảm ơn người dân địa phương đã bàn giao mặt bằng và trong giai đoạn còn lại, mong bà con chia sẻ cùng với tỉnh, Nhà nước để bàn giao sớm mặt bằng để phục vụ cho công trình trọng điểm của quốc gia trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Sau cột mốc quan trọng hôm nay, để xây dựng được sân bay thì còn nhiều công việc để làm, tỉnh cũng phải phối hợp các bộ, ngành. Tỉnh Đồng Nai được giao nhiệm vụ thực hiện tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì đây là nhiệm vụ quan trọng nhất của địa phương; còn việc chọn chủ đầu tư rồi triển khai xây dựng là các đơn vị thuộc Bộ GT-VT do Chính phủ quyết định.

Tuy nhiên, trách nhiệm của tỉnh Đồng Nai là liên quan đến đào tạo nghề cho người dân. Hiện nay kinh phí đã có trong dự án, UBND tỉnh sẽ làm việc cụ thể với các ngành liên quan để xác định ngành nghề cần đào tạo, trên cơ sở đó có kế hoạch để đào tạo cho người dân.

Quan điểm của tôi là phải tránh việc đưa người dân đi đào tạo rồi đào tạo xong lại không nhận họ vào làm việc. Do đó, quan trọng nhất là xác định ngành nghề để đào tạo cho người dân và đồng thời sau đó phải tiếp nhận người đã qua đào tạo vào làm việc. Vấn đề này là rất quan trọng nên tôi đã chỉ đạo UBND tỉnh phải làm tốt. Đây cũng là một trong những nội dung cần làm đúng, làm tốt để người dân có sự đồng thuận, đồng lòng với Nhà nước trong suốt quá trình thực hiện dự án sân bay.

* Dự án rất quan trọng để Đồng Nai tăng tốc phát triển

* Ông có đánh giá như thế nào về sự kiện bàn giao mặt bằng hôm nay với toàn bộ dự án xây dựng Sân bay Long Thành?

- Sự kiện hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng trong chỉ đạo, lãnh đạo của tỉnh. Đồng Nai cũng rất cảm ơn sự quan tâm của Trung ương, Chính phủ các bộ, ban, ngành. Bên cạnh đó, phải nói tới sự nỗ lực rất lớn của đội ngũ cán bộ, công chức làm trực tiếp làm công tác bồi thường từ xã lên đến huyện và các ban, ngành của tỉnh và UBND tỉnh.

Thời gian tới, tỉnh vẫn tiếp tục xác định đây là nhiệm vụ rất quan trọng. Ngoài việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI thì Đồng Nai xác định đây là nhiệm vụ rất quan trọng để chỉ đạo hoàn thành theo đúng tiến độ, kịp thời phục vụ xây dựng sân bay Long Thành. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là công tác “đi trước”, do đó cần nỗ lực hoàn thành và với các công việc sắp tới, tỉnh Đồng Nai sẽ không chủ quan.

Sau ngày hôm nay, tỉnh vẫn tập trung tiếp tục làm các giai đoạn tiếp theo của dự án nhằm bàn giao cho chủ đầu tư theo đúng quy định, đúng cam kết với Trung ương. Tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị Bộ GT-VT, Cảng Hàng không tiếp tục phối hợp với UBND tỉnh, UBND H.Long Thành để tiếp tục giữ diện tích đất đã bàn giao, không được để xuất hiện tình trạng tái lấn chiếm. Đồng thời các cơ quan, sở, ngành của tỉnh Đồng Nai cũng phải tiếp tục “lao” vào công việc để thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn tiếp theo.

* Đồng Nai xác định hoàn thiện hệ thống hạ tầng sẽ tạo ra bước đột phá để phát triển trong những năm tới. Ý kiến của ông ra sao về vai trò của sân bay Long Thành trong định hướng của tỉnh ở tương lai?

- Tỉnh đã xác định cho dù nguồn vốn nào, ở đâu, đã đầu tư trên đất Đồng Nai thì sẽ giúp tăng GRDP cho Đồng Nai. Do đó, chúng tôi trân trọng tất cả các nguồn vốn kể cả nguồn vốn trong nước, ngoài nước, vốn tư nhân.

Riêng sân bay Long Thành là công trình trọng điểm quốc gia thì tổng vốn đầu tư rất lớn, giai đoạn 1 là hơn 100 ngàn tỷ đồng. Điều này góp phần tăng GRDP cho Đồng Nai rất lớn. Bên cạnh đó là các tuyến cao tốc và các tuyến kết nối sân bay cũng chính là cơ hội cho Đồng Nai “cất cánh”.

Tỉnh đã đưa vào Nghị quyết và khẳng định 2 cực tăng trưởng của Đồng Nai là 2 địa phương H.Long Thành và H.Nhơn Trạch. Trong đó, với các vùng kết nối các huyện lân cận như H.Cẩm Mỹ, H.Thống Nhất, tỉnh cũng đã có tính đến kết nối và chuẩn bị sẵn quy hoạch.

Thời gian tới, tỉnh sẽ triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và sẽ có nội dung này để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đồng thời trên cơ sở đó, có kế hoạch để nhận gói đầu tư (dự kiến là rất lớn) từ các dự án hạ tầng, trong đó có sân bay Long Thành.

* Vậy ông có cho rằng Sân bay Long Thành là dự án sẽ tạo ra cơ hội để Đồng Nai đột phá phát triển?

- Tôi cho rằng đây là dự án rất quan trọng để Đồng Nai tăng tốc và có thể là “cất cánh” trong tương lai. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, chúng tôi cũng đang quy hoạch các khu đô thị vệ tinh để kết nối với sân bay Long Thành. Tỉnh dự tính sẽ không làm những đô thị xung quanh sân bay vì sau này có thể sẽ gây khó khăn trong cất, hạ cánh máy bay mà sẽ có những đô thị vệ tinh, mang tính kết nối cao. Đây là cơ hội “vàng” để Đồng Nai phát triển, nhất là phát triển đô thị hóa, gồm các khu đô thị, khu du lịch, đô thị thông minh.

Xin cảm ơn ông!

Lê Văn (thực hiện)

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phongvan/202010/du-an-cang-hang-khong-quoc-te-long-thanh-cam-on-nguoi-dan-da-chiu-thiet-thoi-de-phuc-vu-cho-loi-ich-cua-quoc-gia-3026894/