Cảm ơn 'đồng chí vợ'

Ở Trường Sĩ quan Chính trị, 'cặp đôi vàng' là Thiếu tá Đặng Quốc Tuấn, Phó chủ nhiệm Bộ môn Ngoại ngữ Tiếng Việt, Khoa Văn hóa, Ngoại ngữ và vợ là Thiếu tá Nguyễn Thị Hậu, Phó chủ tịch Hội phụ nữ (HPN) cơ sở Khoa Văn hóa, Ngoại ngữ được đồng chí, đồng đội ngưỡng mộ về sự 'tâm đầu ý hợp' trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, giữ gìn tổ ấm gia đình.

Cách đây tròn 10 năm, Nguyễn Thị Hậu “chân ướt chân ráo” về khoa nhận công tác với biết bao bỡ ngỡ, khó khăn. Chỉ vừa gặp mặt, qua đôi câu chuyện trò, Đặng Quốc Tuấn ngay lập tức bị “hớp hồn” bởi cô giảng viên tin học với dáng người nhỏ nhắn, ánh mắt biết nói. Quốc Tuấn chủ động và tận tình hướng dẫn, chỉ bảo từ phương pháp, tác phong lên lớp cho đến những điều nhỏ nhất hằng ngày để Hậu sớm vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, vững tin thực hiện nhiệm vụ. Chính sự quan tâm, động viên đó khiến Hậu cảm động và rồi tình yêu đến với hai người từ lúc nào chẳng hay. Mối tình đó đã đơm hoa kết trái thành một đám cưới, để rồi lần lượt hai “thiên thần nhỏ” một trai, một gái xuất hiện, làm cho hạnh phúc lứa đôi càng thêm viên mãn, đong đầy.

 Vợ chồng Thiếu tá Đặng Quốc Tuấn.

Vợ chồng Thiếu tá Đặng Quốc Tuấn.

Đặng Quốc Tuấn trên cương vị Phó chủ nhiệm Bộ môn Ngoại ngữ Tiếng Việt, công việc bận rộn, đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ đan xen, đôi khi áp lực lớn. Nhất là những năm gần đây, khi bộ môn ngoại ngữ trở thành môn thi tốt nghiệp chính thức trong các học viện, nhà trường, khối lượng công việc của anh càng tăng lên bội phần. Còn Nguyễn Thị Hậu, bên cạnh là giảng viên môn Công nghệ thông tin, kiêm thêm vai trò Phó chủ tịch HPN cơ sở của khoa cũng không kém phần bận rộn. Thế nhưng, bằng tình yêu thương chân thành, anh chị luôn sát cánh, động viên nhau vượt qua mọi khó khăn, cùng hoàn thành nhiệm vụ. Những thành tích mà cả hai đạt được chính là minh chứng rõ nét nhất cho tình yêu và sự nỗ lực của hai người. 3 năm liền (2017-2020), cả anh và chị đều đạt danh hiệu Giảng viên giỏi cấp trường; Thiếu tá Đặng Quốc Tuấn có 3 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2016-2019), được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng năm 2020. Chẳng kém chồng, 2 năm liền Nguyễn Thị Hậu nhận danh hiệu Hội viên phụ nữ tiêu biểu xuất sắc cùng nhiều giấy khen khác.

Không chỉ đồng hành trong cuộc sống, cả hai còn song hành cùng nhau trong các công trình khoa học, tài liệu dạy học..., tiêu biểu như đề tài: Nâng cao chất lượng hoạt động ngoại khóa Tiếng Anh cho học viên các nhà trường quân đội. Đề tài đoạt giải Khuyến khích Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội năm 2019.

Và sau những giờ làm việc căng thẳng, tổ ấm nhỏ nằm trong khu tập thể nhà công vụ Trường Sĩ quan Chính trị lại rộn rã tiếng cười hạnh phúc bởi có bàn tay chăm chút của cả hai. Chia sẻ về hạnh phúc gia đình, anh Tuấn mỉm cười, cho biết: “Tôi cảm ơn “đồng chí vợ” nhiều lắm. "Đồng chí" ấy luôn là người song hành bên tôi trên con đi tới thành công”.

Bài và ảnh: TRIỆU THU THỦY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/cam-on-dong-chi-vo-654571