Cảm ơn chiến sĩ quân y biên phòng tỉnh Nghệ An

Xã Bắc Lý cách trung tâm huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An 80km. Đây là một trong những xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn và cũng là xã nghèo của huyện. Do cuộc sống rất thiếu thốn, cộng với khí hậu khắc nghiệt nên tỷ lệ người dân trong xã bị bệnh tật, nhất là các bệnh về đường tiêu hóa, hô hấp, xương khớp và sốt rét khá cao.

Người dân xã Bắc Lý đến đăng ký khám, chữa bệnh. Ảnh: Hùng Phong.

Trước thực tế này, Đảng ủy, chỉ huy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An cử đoàn cán bộ, y sĩ, bác sĩ vượt hơn 320km đến với xã biên giới Bắc Lý tổ chức khám bệnh, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân. Đại úy, bác sĩ Trần Nam Thắng, Chủ nhiệm Quân y BĐBP tỉnh, chia sẻ: "Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, chúng tôi tổ chức đoàn công tác với đội ngũ thầy thuốc có tay nghề cao, cùng phương tiện, trang thiết bị hiện đại, như: Máy siêu âm, điện tim... và thuốc hành quân về xã Bắc Lý tiến hành khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tư vấn cho nhân dân địa phương, nhất là người có công, người nghèo. Đợt công tác không chỉ giúp một số người dân chữa trị bệnh mà quan trọng hơn là góp phần nâng cao ý thức trong phòng, tránh các loại dịch bệnh". Nhân dịp này, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã quyên góp tặng các hộ nghèo trong xã 60 bộ quần áo, 20 chăn, 20 chiếc màn và 21 suất quà tặng gia đình người có công với tổng trị giá 12 triệu đồng.

Ông Cụt Văn Long, Chủ tịch UBND xã Bắc Lý cho biết: "Do điểm xuất phát thấp, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt... nên tốc độ phát triển của xã chậm, hiện vẫn còn gặp khó khăn về nhiều mặt; tỷ lệ đói nghèo cao. Số gia đình lo ăn còn chưa đủ, nói chi đến thuốc thang, chữa trị lúc ốm đau, bệnh tật không phải là ít. Thay mặt chính quyền và nhân dân trong xã, tôi cảm ơn tấm lòng thơm thảo của cán bộ, chiến sĩ BĐBP nói chung, các thầy thuốc biên phòng nói riêng đã có nhiều việc làm tình nghĩa giúp địa phương. Việc làm của các đồng chí chính là động lực giúp Đảng bộ và nhân dân trong xã khắc phục khó khăn, vươn lên thoát nghèo”.

HÙNG PHONG (Số 6, phường Trường Thi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An)

Xử lý nghiêm lái xe sử dụng còi công suất lớn

Từ nhiều tháng nay, người dân các xã ven Quốc lộ 1A, Quốc lộ 28, đường 706 đi Hàm Tiến, Mũi Né… thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận rất bức xúc vì mỗi khi tham gia giao thông trên đường luôn bị giật mình bởi tiếng còi xe inh ỏi (chủ yếu là xe tải, xe khách). Tiếng còi với âm lượng lớn không chỉ gây ồn ào, mất trật tự công cộng mà còn ảnh hưởng xấu tới cuộc sống của người dân trên địa bàn. Bà Phạm Thị Nhàn, xã Hàm Chính cho biết: “Nhiều hôm đang tham gia giao thông trên Quốc lộ 28, tôi và những người đi đường phải tấp xe vào lề khi nghe tiếng còi phát ra từ chiếc xe tải chở hàng phía sau”.

Việc các lái xe sử dụng còi với âm lượng rất lớn không chỉ gây ô nhiễm tiếng ồn mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây ra những vụ tai nạn giao thông thương tâm. Đề nghị các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý những hành vi vi phạm trên.

ĐỖ KHẮC THỂ (Nhà số 5, khu phố Lâm Giáo, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận)

Gần 77% dân số ở huyện Tam Nông tham gia BHYT

Thông qua các hình thức như: Đối thoại trực tiếp với nhân dân trên sóng phát thanh FM Đài Truyền thanh huyện Tam Nông; gặp gỡ, trả lời trực tiếp về chính sách bảo hiểm; truyền thông giáo dục bằng những câu chuyện truyền thanh, phỏng vấn thu thanh… nên huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đã nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc tự nguyện tham gia các loại hình bảo hiểm. Trong tháng 7-2017, toàn huyện đã có thêm 593 người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội (BHYT, BHXH), nâng tổng số tham gia BHYT, BHXH lên 80.843 người, chiếm tỷ lệ 76,97% dân số (tăng 0,55 %).

Theo số liệu của cơ quan BHXH huyện Tam Nông, tính đến cuối tháng 7-2017, số thu BHYT, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp của huyện đạt hơn 47.052 triệu đồng. Cùng với đó BHXH huyện đã giải quyết kịp thời các chế độ BHYT, BHXH và bảo hiểm thất nghiệp cho các đối tượng được hưởng, với số tiền chi trả lên tới hàng chục tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm 2017, BHXH huyện Tam Nông sẽ tăng cường đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị sử dụng lao động hoàn thành việc trích nộp BHYT, BHXH và bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức hội nghị tổng kết BHYT học sinh năm học 2016-2017 và triển khai BHYT học sinh năm học 2017-2018…

TRẦN TRỌNG TRUNG (Đài Truyền thanh huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp)

Khoán định mức sử dụng điện nơi công sở

Mặc dù ngành điện và các cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền, vận động tiết kiệm điện, nhất là trong những tháng cao điểm của mùa hè, nhưng tình trạng sử dụng điện lãng phí ở công sở vẫn chưa khắc phục. Thực tế ở không ít cơ quan, đơn vị, những hành vi gây lãng phí điện năng vẫn diễn ra thường xuyên. Ví dụ, sử dụng điều hòa nhiệt độ khi chưa cần thiết, đèn chiếu sáng giữa ban ngày, ra khỏi phòng làm việc không tắt điện... Cá biệt có người khi bị nhắc nhở còn tỏ thái độ khó chịu, thậm chí phản ứng...

Vì vậy, việc đưa ra những biện pháp tiết kiệm điện càng cần thiết hơn. Theo chúng tôi, bên cạnh việc tuyên truyền, nâng cao ý thức tiết kiệm điện, các cơ quan, đơn vị nên nghiên cứu khoán định mức sử dụng điện tới từng phòng, ban, bộ phận. Theo đó, căn cứ nhu cầu sử dụng điện trong tháng, từng phòng, ban, bộ phận sẽ lắp công tơ điện riêng và giao khoán mức tiền điện nhất định. Bộ phận văn phòng có trách nhiệm theo dõi, ghi lại chỉ số công tơ ở từng nơi vào cuối tháng, nếu tiền điện vượt quá định mức thì những người sử dụng phải tự chi trả, không phân biệt lãnh đạo hay nhân viên. Số tiền thu được sẽ dùng để chi trả khoản tiền điện vượt định mức. Biện pháp này giúp mọi người thay đổi quan niệm "điện ở cơ quan, công sở là điện chùa”, từ đó sẽ tự giác tiết kiệm điện.

BÙI MINH TUẤN (Trường THPT Kim Liên-Nam Đàn-Nghệ An)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/cam-on-chien-si-quan-y-bien-phong-tinh-nghe-an-516458