'Cảm ơn chia sẻ của người dân Việt Nam dành cho người nghèo chúng tôi'

'Siêu thị hạnh phúc 0 đồng' vừa được khai trương tại TP.HCM nhằm giúp người nghèo, người khó khăn vượt qua dịch bệnh Covid-19.

Sáng 21/4, tại chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3, TP.HCM), siêu thị hạnh phúc 0 đồng đầu tiên tại TP.HCM đã chính thức khai trương để phục vụ người nghèo, khó khăn trong đợt dịch Covid-19.

Sáng 21/4, tại chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3, TP.HCM), siêu thị hạnh phúc 0 đồng đầu tiên tại TP.HCM đã chính thức khai trương để phục vụ người nghèo, khó khăn trong đợt dịch Covid-19.

Siêu thị 0 đồng được các nhà hảo tâm mở ra để hỗ trợ người dân khó khăn. Hiện đã có 18 “Siêu thị hạnh phúc 0 đồng” trên nhiều tỉnh thành cả nước.

Siêu thị gồm có 3 gian hàng chính bao gồm: Gian hàng quần áo, gian hàng sách truyện, gian hàng lương thực, thực phẩm. Siêu thị sẽ mở của từ 8h đến 17h các ngày trong tuần, kèm theo đó là câu khẩu hiệu quen thuộc: "Nếu bạn khó khăn hãy lấy những gì mình cần. Nếu bạn đủ đầy, xin nhường người khó khăn hơn".

Toàn bộ hàng hóa ở đây đều được phát cho người dân với giá 0 đồng.

Từ sáng sớm, rất đông người dân đã tập trung tại khuôn viên chùa Vĩnh Nghiêm, xếp hàng chờ nhận phiếu mua đồ 0 đồng trong siêu thị.

Để đảm báo việc giãn cách xã hội, người dân được xếp ghế ngồi cách nhau từ 1,5m - 2m. Theo hòa thượng Thích Thanh Phong - trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm chia sẻ: "Mỗi ngày chúng tôi phát 300 phiếu mua hàng cho người dân, sau khi hết cách ly toàn xã hội, số lượng phiếu sẽ được phát không hạn chế. Dự tính mô hình này sẽ được duy trì tới khi hết dịch, giúp cuộc sống bà con ổn định hơn".

Ông Lê Kim Hoàng (55 tuổi, quận 10) tới xếp hàng từ sớm sau khi biết thông tin người dân được mua đồ 0 đồng tại chùa. "Tôi thật sự vui sướng và khó tả cảm xúc lúc này, thật sự cảm ơn sự chia sẻ của người dân Việt Nam dành cho những người nghèo khó như chúng tôi".

Người dân tới đây sẽ được nhân viên phát phiếu mua hàng và chỉ dẫn tận tình.

Mỗi người tới đây sẽ cần mang theo chứng minh nhân dân, ghi rõ thông tin cá nhân lên phiếu mua hàng, sau đó được phép đánh dấu chọn 5 món đồ cần thiết của mình, tổng giá trị cho mỗi lần là 100.000 đồng và 2 lần cho một tháng.

Sau khi điền đầy đủ thông tin và các mặt hàng cần mua, nhân viên sẽ kiểm tra lại thông tin và hướng dẫn người dân vào bên trong gian hàng để nhận các vật phẩm.

Toàn bộ các nhu yêu phẩm ở đây đều có giá 0 đồng.

Ông Hoàng Mạnh Hùng (quận 3) chia sẻ: "Tôi thật sự vui sướng khi được mua những món đồ 0 đồng tại đây, chưa bao giờ tôi có thể nghĩ mình lại được mọi người quan tâm và chia sẻ tới mức này. Thực sự rất biết ơn những nhà hảo tâm đã cùng chia những khó khăn này cùng bà con".

Dự kiến, chuỗi “Siêu thị hạnh phúc 0 đồng” này sẽ mở cửa cho đến hết dịch Covid-19, nếu tình hình phức tạp và dịch bệnh kéo dài hơn, có thể sẽ hoạt động thêm từ 3-6 tháng tới nếu đủ nguồn lực.

Hải Long

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cam-on-chia-se-cua-nguoi-dan-viet-nam-danh-cho-nguoi-ngheo-chung-toi-82020214145039281.htm