Cấm ô tô, thu hẹp đường tại Kim Mã để xây dựng Metro

Từ tháng 11, 12, đoạn cầu vượt Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh đến ngõ 415 Kim Mã sẽ được thu hẹp đường lại khoảng 3m và cấm ô tô nhằm phục vụ xây dựng đường sắt Metro tuyến Nhổn - Ga Hà Nội.

Việc chặt hạ cây xanh tại Kim Mã diễn ra trước đó do việc thi công nhà ga S9

Việc thu hẹp đường và cấm ô tô nhằm phục vụ cho việc thi công nhà ga S9 (Kim Mã). Đoạn đường bị thu hẹp sẽ bắt đầu từ cầu vượt Kim Mã - Liễu Giai đến ngõ 415 Kim Mã. Phần lớn mặt đường (gồm cả dải phân cách) sẽ được quây rào, phần đường hiện trạng còn lại khoảng một mét về phía nhà dân theo hướng Kim Mã - Nguyễn Thái Học sẽ xén hè ,5-2 m; đảm bảo tổng chiều rộng mặt đường dành cho người tham gia giao thông là 3 m. Đường Kim Mã qua đoạn này sẽ cấm ôtô và tổ chức hai chiều cho xe máy.

Ban quản lý dự án đường sắt Hà Nội cho biết: Ga S9 Kim Mã là nơi đưa máy đào hầm TBM (Tunnel Boring Machine) xuống để phục vụ thi công đoạn hầm.

Trước đó, để phục vụ việc thi công nhà ga S9, hơn 130 cây xanh trên đường Kim Mã cũng đã bị chặt hạ, di rời. Ngoài ra, đèn chiếu sáng, cây xanh, dây điện, cáp truyền hình, hệ thống cấp thoát nước… cũng đã dịch chuyển, di rời theo kế hoạch. Trong thời gian thi thông, việc giao thông và cuộc sống của người dân tại khu vực này sẽ có nhiều ảnh hưởng.

Tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội được khởi công từ năm 2006 và theo kế hoạch đến cuối năm 2010 sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, sau đó dự án này đã liên tục phải lùi tiến độ xuống 2015, rồi 2017 và đến nay là 2021.

Tuyến metro có chiều dài 12,5 km chạy dọc quốc lộ 32 từ Nhổn với 8 ga trên cao và 4 ga ngầm. Tuyến metro chạy qua các các tuyến đường bao gồm: Hồ Tùng Mậu - Cầu Giấy - Kim Mã - Núi Trúc - Cát Linh - Trần Quý Cáp và kết thúc ở ga Hà Nội.

P.V

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/cam-o-to-thu-hep-duong-tai-kim-ma-de-xay-dung-metro-78993.html