Cấm ô tô lưu thông trên đường Nguyễn Duy Trinh trong 3 tháng

Từ ngày 11-4 đến 11-7, cấm ô tô lưu thông theo giờ trên đường Nguyễn Duy Trinh (quận 2).

Sở GTVT TP.HCM cho biết nhằm phục vụ thi công xây dựng hệ thống thoát nước thuộc dự án Vệ sinh môi trường TP giai đoạn 2, từ ngày 11-4 đến 11-7-2020 cấm các loại xe ô tô lưu thông qua khu vực rào chắn theo cả hai hướng trên đường Nguyễn Duy Trinh (quận 2).

Cụ thể, đoạn từ đường số 49 đến đường Lê Văn Thịnh và đoạn từ đường Nguyễn Tư Nghiêm đến đường Nguyễn Thị Định sẽ cấm ô tô trong khoảng thời gian từ 20 giờ đến 5 giờ ngày hôm sau.

Sở GTVT TP.HCM cấm ô tô lưu thông theo giờ trên đường Nguyễn Duy Trinh (quận 2). Ảnh: ĐÀO TRANG

Sở GTVT TP.HCM cấm ô tô lưu thông theo giờ trên đường Nguyễn Duy Trinh (quận 2). Ảnh: ĐÀO TRANG

Với lộ trình thay thế, đối với các loại xe có tải trọng toàn bộ xe cho phép dưới 3,5 tấn, hướng lưu thông từ đường Đỗ Xuân Hợp đến Nguyễn Thị Định như sau: Nguyễn Duy Trinh - đường số 6 - đường số 42 - Lê Văn Thịnh - Nguyễn Thị Định.

Hướng lưu thông từ đường Nguyễn Thị Định đến Đỗ Xuân Hợp là: Nguyễn Thị Định - Lê Văn Thịnh - đường số 42 - đường số 6 - Nguyễn Duy Trinh.

Đối với các loại xe có tải trọng toàn bộ xe cho phép từ 3,5 tấn trở lên, hướng lưu thông từ đường Đỗ Xuân Hợp đến Nguyễn Thị Định như sau: Nguyễn Duy Trinh - Đỗ Xuân Hợp - đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - nút giao An Phú - Nguyễn Thị Định.

Hướng lưu thông từ đường Nguyễn Thị Định đến Đỗ Xuân Hợp gồm: Nguyễn Thị Định - đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - nút giao An Phú - Nguyễn Thị Định.

Các xe trong khu vực được phép lưu thông theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.

THU TRINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/do-thi/giao-thong/cam-o-to-luu-thong-tren-duong-nguyen-duy-trinh-trong-3-thang-904271.html