Cầm lựu đạn tưởng đồ giả, người phụ nữ bị nổ nát tay

Sáng nay (8/5), trên địa bàn phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra một vụ nổ lựu đạn khiến 1 người bị thương.

Nạn nhân là chị Cổ Quỳnh Phương Uyên (36 tuổi, ở số nhà 13B đường Ánh Sáng, phường 1, TP Đà Lạt, Lâm Đồng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h30' cùng ngày, chị Uyên và 3 người khác cùng đến xem một căn nhà trên đường Nguyễn Viết Xuân, phường 4, TP Đà Lạt để tính mua.

Nạn nhân Cổ Quỳnh Phương Uyên bị dập nát bàn tay phải.

Nạn nhân Cổ Quỳnh Phương Uyên bị dập nát bàn tay phải.

Trong lúc tìm hiểu căn nhà này, nhóm chị Uyên thấy có một quả lựu đạn dưới tầng hầm. Chủ nhà cho biết, đây là loại lựu đạn giả nên nhóm chị Uyên mới cầm lấy, lần lượt chuyền tay nhau để xem.

Khi cả nhóm đi ra đến phía trước căn nhà để xem lại toàn cảnh mặt tiền thì bất ngờ lựu đạn trên tay chị Uyên phát nổ.

Nơi xảy ra vụ việc.

Vụ nổ khiến chị Uyên bị dập nát bàn tay phải nên được mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Theo nhận định ban đầu, có thể đây là loại lựu đạn dùng trong diễn tập quân sự có lực sát thương nhẹ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/cam-luu-dan-tuong-do-gia-nguoi-phu-nu-bi-no-nat-tay-759793.vov