Cấm luồng, hạn chế tàu thuyền lưu thông qua cầu Hồ

Tàu thuyền bị hạn chế, cấm đi lại qua cầu Hồ trên sông Đuống vào các buổi sáng từ 17-22/11.

Cầu Hồ qua sông Đuống bị hạn chế, cấm luồng giao thông từ 17-22/11

Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc (trực thuộc Cục ĐTNĐ Việt Nam) cho biết, từ ngày 17-22/11, luồng giao thông trên sông Đuống đoạn qua khu vực cầu Hồ (Km31, Bắc Ninh) sẽ bị hạn chế, cấm luồng để phục vụ tổ chức diễn tập tìm kiếm cứu nạn giao thông đường thủy năm 2018.

Cụ thể, từ 7h30-12h30 trong các ngày 17, 18, 19 và 20/11 chỉ hạn chế phương tiện; Còn từ 7h30-12h30 các ngày 21 và 22/11, cấm hoàn toàn phương tiện giao thông thủy qua lại.

“Chi cục đã thông báo lịch hạn chế, cấm luồng giao thông đến các đơn vị, cá nhân thường xuyên vận tải trên tuyến sông Đuống. Các phương tiện đi đến đoạn cầu Hồ thuộc phạm vi cấm luồng phải tuyệt đối tuân theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông tại hiện trường, báo hiệu đường thủy để bảo đảm tuyệt đối ATGT”, đại diện Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc cho biết.

Được biết, sông Đuống có chiều dài gần 70km, nối sông Hồng với ngã ba sông Cầu, Thương và Thái Bình; thuộc Hành lang vận tải thủy số 1 Việt Trì - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Đây là tuyến vận tải 24/24h, thường xuyên có phương tiện thủy trọng tải vài nghìn tấn hoạt động.

Hồng Xiêm

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/cam-luong-han-che-tau-qua-cau-ho-tren-song-duong-d279015.html