Cấm lên vũ trụ, đòi xe bọc thép và những điều khoản lạ trong bóng đá

Lịch sử chuyển nhượng thế giới chứng kiến những bản hợp đồng có điều khoản kỳ lạ đến mức khó tin.

 Khi Giuseppe Reina đầu quân cho CLB Arminia Bielefeld vào năm 1996, anh đã yêu cầu đội bóng chủ quản xây cho mình một căn nhà mới vào mỗi năm. Tuy nhiên, vì không có quy định chi tiết về kích cỡ, vật liệu xây nhà, Reina đã nhận 3 căn nhà bằng miếng xếp hình lego trong 3 năm chơi bóng tại sân Bielefelder Alm.

Khi Giuseppe Reina đầu quân cho CLB Arminia Bielefeld vào năm 1996, anh đã yêu cầu đội bóng chủ quản xây cho mình một căn nhà mới vào mỗi năm. Tuy nhiên, vì không có quy định chi tiết về kích cỡ, vật liệu xây nhà, Reina đã nhận 3 căn nhà bằng miếng xếp hình lego trong 3 năm chơi bóng tại sân Bielefelder Alm.

Fernando Redondo là một tiền vệ tài hoa. Anh từng giành 2 chức vô địch La Liga, 2 Champions League cùng Real Madrid. Tuy nhiên, tiền vệ này lại bị từ chối gọi lên tuyển Argentina dự World Cup 1998 vì HLV Daniel Passarella khi đó đã đưa ra điều luật cấm những cầu thủ để tóc dài và đeo hoa tai.

Năm 1999, Rolf-Christel Guie-Mien tuyên bố anh chỉ đồng ý gia nhập Eintracht Frankfurt nếu CLB này chấp thuận một điều khoản phụ, đó là đăng ký cho vợ anh một khóa học nấu ăn. Đội bóng có trụ sở tại Frankfurt làm theo yêu cầu của tiền vệ người Congo và đã có một chữ ký chất lượng trong quãng thời gian từ 1999 đến 2002.

Trước khi ký hợp đồng với Stefan Schwarz vào năm 2002, CLB Sunderland đã phải đưa một điều khoản kỳ lạ vào bản hợp đồng, đó là cấm tiền vệ này "bay lên vũ trụ". Lý do là trước đó, cựu chủ tịch "Mèo đen" John Flicking phát hiện một trong số người đại diện của Schwarz có ý định tham gia một chuyến bay thương mại lên không gian. CLB chủ sân The Light lo ngại tân binh của mình cũng sẽ bị lôi kéo lên không gian nên buộc phải đưa điều khoản này vào hợp đồng.

Sau khi chia tay West Ham, Neil Ruddock được Crystal Palace liên hệ. Tuy nhiên, CLB này đã quy định trong hợp đồng rằng trung vệ sinh năm 1968 sẽ bị phạt 10% thu nhập nếu để cân nặng vượt quá 99,8 kg. Thậm chí, buổi ra mắt của Ruddock còn không thể diễn ra theo kế hoạch bởi anh không mặc vừa chiếc quần nào. Cựu tuyển thủ Anh nổi tiếng nhờ việc mỗi ngày ăn một chiếc bánh thịt bò cỡ lớn, loại bánh dễ gây béo phì cho bất kỳ ai sử dụng liên tục.

Mới đây, Keisuke Honda đã đồng ý gia nhập CLB Botafogo. Tuy nhiên trước khi ký hợp đồng, anh đã yêu cầu được trang bị một chiếc xe bọc thép. Cầu thủ người Nhật đưa ra điều kiện kỳ lạ này bởi thành phố Rio de Janeiro là một trong những địa điểm nguy hiểm nhất thế giới. Theo ước tính, 39/100.000 người tại đây mất mạng vì những vụ mưu sát.

Honda được hàng nghìn CĐV Brazil chào đón Hôm 7/2, tiền vệ Keisuke Honda được hàng nghìn cổ động viên chào đón khi đến Brazil gia nhập CLB Botafogo.

Tuấn Nguyên
Ảnh: The Sun

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cam-len-vu-tru-doi-xe-boc-thep-va-nhung-dieu-khoan-la-trong-bong-da-post1046698.html