Cẩm Khê (Phú Thọ): Bồi đắp tình yêu biển, đảo cho học sinh

Hoạt động với chủ đề 'Xuân biên giới - Tết Hải đảo năm 2021' không chỉ GD cho HS về tình yêu quê hương đất nước, còn bồi đắp cho các em về tình yêu biển đảo và ý thức bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc...

Hoạt động ngoại khóa giáo dục các em học sinh về truyền thống anh hùng, bất khuất của dân tộc Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hoạt động ngoại khóa giáo dục các em học sinh về truyền thống anh hùng, bất khuất của dân tộc Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2020), sáng 19/12, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Cẩm Khê (Phú Thọ), Đoàn Thanh niên huyện Cẩm Khê phối hợp với Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương và Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam tổ chức hoạt động ngoại khóa với chủ đề “Học sinh Cẩm Khê hướng về biển đảo yêu thương: Xuân biên giới - Tết Hải đảo năm 2021” tại trường THCS Sông Thao.

Về dự và chỉ đạo buổi ngoại khóa có TS. Nguyễn Việt Hùng - Giám đốc Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam, ông Bùi Xuân Vĩnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cẩm Khê; ông Nguyễn Tân Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê cùng đại diện lãnh đạo phòng ban, ngành huyện Cẩm Khê, các vị đại biểu và thầy cô giáo, các em học sinh Trường THCS Sông Thao...

Với tinh thần "Tất cả vì Trường Sa thân yêu, vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc", thời gian qua huyện Cẩm Khê luôn quan tâm, chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, nhất là đối với Đoàn Thanh niên và ngành GD&ĐT để thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về biển đảo quê hương.

Các hoạt động tiêu biểu như: Tổ chức triển lãm về chủ quyền biển đảo; tham gia đóng góp ủng hộ Trường Sa; Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vẽ tranh, vận động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh ven biển khắc phục hậu quả thiên tai.

Đặc biệt là xây dựng cột cờ mô phỏng cột mốc chủ quyền Trường Sa tại các trường tiểu học, THCS để giáo dục tình yêu quê hương đất nước và chủ quyền biển đảo cho các em học sinh.

Hoạt động ngoại khóa với chủ đề “Học sinh Cẩm Khê hướng về biển đảo yêu thương: Xuân biên giới - Tết Hải đảo năm 2021” với mục đích giáo dục các em học sinh về truyền thống anh hùng, bất khuất của dân tộc Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam, về lòng biết ơn với anh bộ đội cụ Hồ.

UBND huyện Cẩm Khê, Ngành GD&ĐT Cẩm Khê cùng các em học sinh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực gửi về Trường Sa.

Tại buổi ngoại khóa, các em học sinh đã được nghe những chia sẻ, những câu chuyện cảm động, chân thực về cuộc sống về công việc của những người lính hải đảo qua phần giao lưu, nói chuyện của anh Trần Vũ Thành- Chủ nhiệm CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương.

Đại diện CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương đã trao tặng cây bàng quả vuông Trường Sa cho trường THCS Sông Thao và Trường Tiểu học Ngô Xá.

Các hoạt động giao lưu giữa CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương với các em học sinh diễn ra sôi nổi, ý nghĩa trong không khí vui vẻ và tình yêu thương được trao gửi.

Đặc biệt, qua lời phát động “Thanh, thiếu nhi Cẩm Khê hướng về biển đảo yêu thương: Xuân biên giới - Tết Hải đảo năm 2021” của ông Bùi Ngọc Luận - Trưởng Phòng GD&ĐT Cẩm Khê đã được các em học sinh hưởng ứng nồng nhiệt bằng những món quà nhỏ, những lá thư viết tay lời văn còn mộc mạc, những bức tranh tự vẽ, những chiếc nón tự làm...

Nhân dịp này, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Cẩm Khê; Phòng GD&ĐT, Huyện đoàn Cẩm Khê, đại diện học sinh đã trao quà gửi tới Trường Sa thân yêu qua Đại diện CLB Tuổi trẻ Vì biển đảo quê hương. Tổng số tiền quyên góp, ủng hộ trong buổi ngoại khóa là 38 triệu đồng và một số quà, hiện vật sẽ được gửi sớm nhất đến các chiến sĩ Trường Sa.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ket-noi/cam-khe-phu-tho-boi-dap-tinh-yeu-bien-dao-cho-hoc-sinh-WPJQlkxMR.html