Cam kết tài trợ không hoàn lại 51,8 triệu USD cho Quảng Trị

Ngày 2-10, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị tăng cường hợp tác và triển khai chương trình viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO) tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2020-2025.

Ngày 2-10, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị tăng cường hợp tác và triển khai chương trình viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO) tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2020-2025.

Tham dự có các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Trị; cùng gần 200 đại biểu đại diện Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đại diện các tổ chức quốc tế và NGO, các nhà tài trợ quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam đánh giá cao sự hỗ trợ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự giúp đỡ quan trọng của các nhà tài trợ, cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế, sự hợp tác chặt chẽ của tổ chức NGO trong quá trình triển khai các chương trình, dự án tại Quảng Trị trong thời gian qua.

Theo ông Hoàng Nam, mục đích của hội nghị nhằm tăng cường hợp tác và triển khai chương trình viện trợ NGO, giai đoạn 2020-2025 tại địa phương thông qua việc đánh giá kết quả thực hiện vận động viện trợ NGO trong giai đoạn 2014-2019; đồng thời khẳng định chủ trương nhất quán của tỉnh Quảng Trị trong việc chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức NGO và các đối tác để tiếp nhận và triển khai đúng mục đích, có hiệu quả nguồn viện trợ trong thời gian tới.

 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác vận động viện trợ NGO, giai đoạn 2014-2019.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác vận động viện trợ NGO, giai đoạn 2014-2019.

Tổng kết công tác vận động viện trợ NGO tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2014-2019 cho biết, có 67 tổ chức NGO, tổ chức quốc tế hoạt động, với 226 dự án viện trợ, tổng giá trị không hoàn lại cam kết là hơn 99 triệu USD. Bình quân số dự án và viện trợ phi dự án mới trong các năm là 38 dự án/năm. Trong đó, năm 2017 là năm đạt giá trị viện trợ cao nhất từ trước đến nay với hơn 30 triệu USD. Các chương trình, dự án của các tổ chức NGO/nhà tài trợ tập trung triển khai trong các lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, y tế, giáo dục và đào tạo, giải quyết các vấn đề xã hội, người khuyết tật, phòng, giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp…

Giai đoạn 2020-2025, các chương trình dự án này tập trung vào các lĩnh vực hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội, ứng phó biến đổi khí hậu và khắc phục hậu quả bom mìn, giải quyết các vấn đề xã hội.

Tại hội nghị, tỉnh Quảng Trị đã ký cam kết thỏa thuận hợp tác với sáu tổ chức: MAG, Peace Trees Vietnam, Plan International; Zhishan Foundation, Projec Viennam Foundation và Medipeace, với tổng ngân sách cam kết tài trợ không hoàn lại cho giai đoạn mới là 51,8 triệu USD, tương đương khoảng 1.200 tỷ đồng.

Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 11 cá nhân tiêu biểu của các tổ chức NGO, các cơ quan và địa phương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động viện trợ NGO, giai đoạn 2014-2019.

LÂM QUANG HUY

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/cam-ket-tai-tro-khong-hoan-lai-51-8-trieu-usd-cho-quang-tri-618920/