Cam kết cắt giảm sản lượng của OPEC bị giới đầu tư ngờ vực

Giá dầu đóng cửa ngày 19/3 bị mất phương hướng khi các nhà đầu tư tiếp tục mổ xẻ kết quả cuộc họp của OPEC vào ngày 18/3 về chương trình giảm sản xuất của OPEC và các đối tác.

Dầu thô Brent Biển Bắc giao trong tháng Năm đã kết thúc ở mức 67,61 đô la ở London, tăng 7 cent so với đóng cửa hôm thứ Hai.

Ở New York, một thùng WTI cho hợp đồng tháng Tư đã giảm 6 cent xuống còn 59,03 đô la.

Ủy ban giám sát thỏa thuận giữa Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đối tác hôm thứ Hai đã đề xuất dời cuộc họp toàn thể của "OPEC +", đến tháng 6 quyết định để xem xét quyết định có nên gia hạn thỏa thuận hồi tháng 1/2019 hay không.

"Điều này có nghĩa là OPEC + sẽ tiếp tục hạn chế sản xuất trong ít nhất là toàn bộ nửa đầu năm nay", Lukman Otunuga, nhà phân tích của FXTM cho biết.

Bộ trưởng Năng lượng Arập Saudi Khaled al-Faleh cũng cho biết ông sẽ luôn để mắt để tránh "nguồn cung dư thừa".

OPEC lưu ý rằng quyết định vào tháng 6 sẽ tính đến tình trạng nhu cầu dầu thế giới sau những tác động từ Brexit và tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Trong ngắn hạn, thị trường đang bám víu vào thông tin của Cơ quan Năng lượng Mỹ về dự trữ dầu thô của nước này.

Trong tuần kết thúc vào ngày 15/3, các nhà phân tích dự đoán tồn kho dầu thô của Mỹ sẽ tăng 1,5 triệu thùng, xăng giảm 2,5 triệu thùng và dầu tinh chế giảm 1,5 triệu thùng, theo Bloomberg.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/cam-ket-cat-giam-san-luong-cua-opec-bi-gioi-dau-tu-ngo-vuc-530434.html