Cầm hòa U23 Iraq, U23 Thái Lan đạt đủ điều kiện vào Tứ kết

Với kết quả 1-1 trước U23 Iraq, U23 Thái Lan chính thức giành quyền vào Tứ kết với vị trí nhì bảng.

Sau thất bại trước U23 Australia một phần do thể lực, HLV Akira Nishino đã quyết định cất hai cầu thủ chủ lực Supachai và Supachok trên băng ghế dự bị trong trận đấu quyết định với U23 Iraq. Nhập cuộc với lợi thế lớn hơn khi chỉ cần có điểm là đủ để đi tiếp. Tuy nhiên, U23 Thái Lan lại gây bất ngờ khi có được bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm.

Ngay phút thứ 6, trong một tình huống đưa bóng bổng vào vòng cấm địa của đối phương, một tiền đạo của U23 Thái Lan đã bị Al-Quraishi phạm lỗi. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã quyết định cho U23 Thái Lan được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Jaroensak đánh bại thủ môn Mohammed mở tỷ số cho đội bóng xứ Chùa vàng.

U23 Thái Lan có được bàn thắng sớm ở phút thứ 6 (Ảnh: N.Đ)

U23 Thái Lan có được bàn thắng sớm ở phút thứ 6 (Ảnh: N.Đ)

Có bàn thắng dẫn trước, U23 Thái Lan chủ động chơi chậm với đội hình lùi sâu bên phần sân nhà để bảo vệ thành quả, chờ đợi cơ hội phản công. Lối đá này khiến U23 Iraq đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Không những vậy, đội khách còn phải hứng chịu những đợt phản công chớp nhoáng từ phía đối thủ với mũi nhọn là Suphanat, Ben Davis...

Bước sang hiệp 2, U23 Iraq đẩy cao nhịp độ trận đấu nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Mọi nỗ lực của họ cũng đã được đền đáp bằng bàn thắng gỡ hòa. Phút 49, xuất phát từ pha tấn công bên cánh phải của U23 Iraq, Mezher Alayawi đi bóng khéo léo vượt qua hai cầu thủ chủ nhà trước khi đẩy bóng vào. Hậu vệ U23 Thái Lan lóng ngóng phá bóng đến vị trí của Mohammed Nassif ở vị trí thuận lợi để dứt điểm chạm chân cầu thủ chủ nhà đi thẳng vào lưới gỡ hòa 1-1.

Tất cả những gì U23 Iraq làm được là một bàn gỡ đầu hiệp 2 (Ảnh: N.Đ)

Thế trận ở những phút sau đó trở nên kịch tính hơn khi U23 Thái Lan chiếm hoàn toàn lợi thế. Với sự xuất hiện của Supachai và Supachok, "Voi chiến" áp đảo hoàn toàn đối thủ, liên tục tổ chức tấn công, uy hiếp khung thành đối thủ. Ở những tình huống U23 Iraq có thể lên bóng thì ngay lập tức vấp phải sự truy cản quyết liệt, áp sát nhanh của đối phương.

Đến thời điểm này, cả thời gian lẫn thế trận đều ủng hộ tuyệt đối cho U23 Thái Lan. Càng về những phút cuối trận, các cầu thủ U23 Iraq gần như đánh mất sự bình tĩnh trước hàng thủ quá vững của "Voi chiến". Những gì họ có thể làm được chỉ là duy nhất một tình huống cận kề với bàn thắng ở phút 89 sau quả tạt bên cánh phải để Murad Subeh bật cao đánh đầu đưa bóng trúng vào vị trí của thủ môn Korraphat, bóng bật ra nhưng không có cầu thủ nào kịp lao vào dứt điểm.

Với kết quả hòa 1-1, U23 Thái Lan chính thức giành quyền đi tiếp với vị trí nhì bảng. Đầu bảng là U23 Australia sau khi đạt được kết quả hòa 1-1 với U23 Bahrain.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cam-hoa-u23-iraq-u23-thai-lan-dat-du-dieu-kien-vao-tu-ket-20200114221653593.htm