Cầm hòa nhà vô địch V.League, B.Bình Dương vào chung kết Cúp Quốc gia

Trận đấu lượt về Cúp Quốc gia giữa B.Bình Dương với Hà Nội FC kết thúc với tỷ số 0-0 vào chiều nay trên sân Gò Đậu. Lượt đi trên sân Hàng Đẫy, hai đội đã hòa nhau 3-3. Đội bóng đất Thủ giành quyền vào chung kết nhờ luật bàn thắng trên sân đối phương.

B.Bình Dương: Tấn Trường – Hồ Tấn Tài, Ali Rabo, Trung Tín, Anh Tài (85’ Ngọc Mạnh) – Sỹ Giáp (95’ Xuân Luân), Đinh Hoàng Max, Lê Tấn Tài, Thanh Thảo (72’ Ngọc Tỉnh) - Tiến Linh, Anh Đức

Hà Nội FC: Văn Công – Văn Kiên (84’ Thành Chung), Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu – Moses Oloya – Văn Đại (46’ Hùng Dũng), Văn Quyết, Thành Lương (46’ Samson, Quang Hải – Oseni

Chiều nay 11.10, trên sân Gò Đậu, B.Bình Dương có trận tiếp đón Hà Nội FC trong khuôn khổ bán kết lượt về Cúp Quốc gia 2018.

Trận lượt đi, hai đội hòa nhau với tỷ số 3-3. Kết quả này giúp thầy trò HLV Trần Minh Chiến chiếm lĩnh một chút lợi thế trong cuộc tái đấu tại đất phương Nam.

Ngược lại, đội bóng Thủ đô không có lựa chọn nào khác ngoài việc tràn lên tấn công tìm kiếm bàn thắng. Để phục vụ ý đồ này, HLV Chu Đình Nghiêm đã tung vào sân toàn bộ những quân bài tốt nhất. Hàng thủ có Duy Mạnh, Đình Trọng, còn hàng công có Văn Quyết, Quang Hải, Thành Lương hay Oseni.

Ngay những phút đầu tiên, đội khách đã đẩy nhanh nhịp độ trận đấu, liên tục có những tình huống tấn công khuấy đảo khung thành đối thủ.

Những tình huống đan lát, chồng biên diễn nhịp nhàng ở cả hai cánh, với sự cơ động của cặp Văn Kiên, Văn Hậu. Trong khi đó Oseni hoạt động như một mũi nhọn lôi kéo hàng thủ chủ nhà, tạo khoảng trống cho các tiền vệ công len lỏi vào khu cấm tìm thời cơ dứt điểm.

Thực tế, Hà Nội FC đã tạo dựng được khá nhiều cơ hội ăn bàn rõ nét. Tuy nhiên ở những tình huống quyết định, các chân sút chủ lực như Oseni, Quang Hải hay Văn Hậu vẫn thiếu chút sắc bén cần thiết để cụ thể hóa thời cơ.

Về phần mình, B.Bình Dương thi đấu khá thụ động, họ chọn lối đá phòng ngự số đông trên phần sân nhà, không ngại đá rắn để làm chùn chân đối thủ.

Tuy nhiên những lỗ hổng nơi hàng thủ vẫn xuất hiện không ít. Nếu đội khách chỉn chu hơn, B.Bình Dương chắc chắn sẽ không thể khép lại hiệp 1 với tỷ số hòa 0-0.

Đầu hiệp 2, B.Bình Dương đã trở lại với hình ảnh hứng khởi hơn. Khoảng 15 phút đầu chứng kiến một loạt cơ hội nguy hiểm cho chủ nhà.

Có thể kể đến như cú đánh đầu cận thành cực hay của Tiến Linh hay tình huống sút xa trái phá của Hồ Tấn Tài. Rất may cho Hà Nội FC, thủ thành Văn Công của họ đã chơi rất tỉnh táo.

Cũng ở đầu hiệp này, HLV Chu Đình Nghiêm đã phải thực hiện những điều chỉnh quan trọng ở hàng công. Theo đó Hoàng Vũ Samson, Hùng Dũng được tung vào sân thế chỗ Oseni và Thành Lương.

Dù vậy Hà Nội FC vẫn không thể tạo ra những đột phá quá đặc biệt trong lối chơi. Thậm chí, nếu xét kỹ thì trong hiệp này, số lượng cơ hội nguy hiểm họ tạo ra còn ít hơn trong hiệp 1.

Trong 2 phút bù giờ cuối trận, thủ môn Tấn Trường chơi cực hay với hai pha cản phá xuất sắc các cú dứt điểm cận thành của Samson. Qua đó giúp B.Bình Dương bảo toàn thành công trận hòa 0-0.

Với kết quả này, đội bóng đất Thủ xuất sắc giành vé vào chơi trận chung kết Cúp Quốc gia 2018 gặp FLC Thanh Hóa vào ngày 15.10 tới đây.

Trong khi Hà Nội FC phải đợi đến những năm kế tiếp để nuôi hy vọng bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu duy nhất còn thiếu.

Minh Phương

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/cam-hoa-khong-ban-thang-truoc-nhung-nha-vo-dich-vleague-bbinh-duong-gianh-quyen-vao-chung-ket-cup-quoc-gia-98588.html