Cam Hà Giang, rau củ Hải Dương phát miễn phí cho bệnh nhân và người lao động

Để phòng chống dịch COVID-19, nhiều tỉnh phải thực hiện giãn cách xã hội khiến việc lưu thông hàng hóa, nhất là nông sản gặp khó khăn. Để chia sẻ với nông dân, các cá nhân, tổ chức thiện nguyện ở nhiều nơi đã chung tay giúp đỡ.

Vào thời điểm chính vụ, cam sành ở tỉnh Hà Giang hay cải bắp, su hào, cà rốt ở tỉnh Hải Dương lượng hàng hóa rất phong phú và chủ yếu tiêu thụ tại các tỉnh, thành như: Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Nội...

Tuy nhiên, năm nay thương lái tại các tỉnh nói trên hầu như không thu mua do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Do đó, sản lượng nông sản của Hà Giang, Hải Dương tiêu thụ rất ít so sản lượng cả vụ.

Ngày 7/3, hàng tấn cam Hà Giang và nông sản của Hải Dương đã được các nhà hảo tâm thu mua đưa về Hà Nội, phát miễn phí cho bệnh nhân, người nhà người bệnh có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện và nhiều địa điểm khác trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chương trình giải cứu nông sản ở các tỉnh có dịch COVID-19 của nhóm thiện nguyện Bồ Đề Tâm được thực hiện cách đây khoảng 3 tuần. Cứ đến thứ 7, chủ nhật hàng tuần, tại nhiều điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhóm thiện nguyện lại giải cứu khoảng 50 tấn cam Hà Giang và hàng chục tấn bắp cải, su hào...

Hàng tấn cam và rau, củ quả được tập kết tại 43 Thanh Nhàn (Hà Nội).

Hàng tấn cam và rau, củ quả được tập kết tại 43 Thanh Nhàn (Hà Nội).

Tất cả đều được chia vào các túi nhỏ để người dân dễ vận chuyển.

Băng rôn tặng rau, quả được treo cao để nhiều người dân dễ nhận biết.

Người đến nhận quà đều đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn.

Rất đông người dân đến nhận quà là bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Thanh Nhàn, bệnh viện Phổi Hà Nội và bệnh viện Ung bướu Hà Nội.

Những túi cam phát đến tận tay bệnh nhân với mong muốn giúp cho mọi người tăng sức đề kháng đẩy lùi dịch bệnh.

Biết được ý nghĩa của chương trình, người dân đều ủng hộ.

1.000 túi nông sản và cam nhanh chóng được phát hết trong thời gian ngắn.

Tại điểm giải cứu nông sản ngõ 622 Minh Khai (Hà Nội), đã có 5 tấn bắp cải được phát hết.

Ngoài các tình nguyện viên, những người dân lân cận cũng xắn tay phụ giúp.

Người trao có lòng, người nhận có tâm, cùng nhau san sẻ hoạt động ý nghĩa.

Chùm ảnh: Lê Phú/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/cam-ha-giang-rau-cu-hai-duong-phat-mien-phi-cho-benh-nhan-va-nguoi-lao-dong-20210307114719358.htm