Cẩm Giàng tìm hướng phát triển du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương và UBND huyện tổ chức chương trình khảo sát, tọa đàm phát triển du lịch và tuyên truyền xây dựng huyện Cẩm Giàng đạt chuẩn nông thôn mới.

Dâng hương tại Văn Miếu Mao Điền.

Huyện Cẩm Giàng có truyền thống văn hóa-giáo dục lâu đời, nơi có Văn Miếu Mao Điền - trường học , trường thi xứ Đông. Đây cũng là quê hương của Đại danh y thiền sư Tuệ Tĩnh, người đặt nền móng cho nền y học dân tộc nước nhà với tư tưởng “Nam dược trị Nam nhân”. Bên cạnh đó, Cẩm Giàng còn là nơi hội tụ những điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh mẽ hai ngành nông nghiệp và công nghiệp với đất đai màu mỡ, giao thông thuận lợi. Chương trình nhằm phát huy những điểm mạnh, khắc phục hạn chế khó khăn để phát triển du lịch địa phương, cải thiện đời sống nhân dân… Chương trình tham quan, khảo sát Văn Miếu Mao Điền, làng chạm khắc gỗ Đông Giao, chùa Giám, đền Xưa, đền Bia, tọa đàm Phát triển du lịch huyện Cẩm Giàng, gặp gỡ, kết nối tuyến du lịch Đảo Cò Chi Lăng với các tỉnh, thành phố phía Bắc…

Ông Đỗ Dương Tiến, Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Ninh Bình góp ý, đến với Cẩm Giàng, rất mừng huyện, sở rất quan tâm đến phát triển du lịch bền vững, để người dân được hưởng thành quả khi tham gia du lịch, phù hợp với xu hướng hiện nay. Huyện Cẩm Giàng chọn cho mình sản phẩm du lịch gì? Chẳng hạn, Văn Miếu Mao Điền với hồn cốt khác hẳn những Văn Miếu khác, hiện cơ sở vật chất cũng đã khá thuận lợi. Vậy ai là người thổi hồn cho những sản phẩm ở Cẩm giàng? Cốt lõi có rồi nhưng theo tôi chúng ta triển khai chưa đúng, chưa hết, chưa toàn diện. Ngoài ra, Cẩm Giàng cần xây dựng thêm các dịch vụ tại các điểm, làm ngay biển hướng dẫn quảng cáo vào các điểm di tích…

Tin, ảnh: MINH NHÃ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/du-lich/cam-giang-tim-huong-phat-trien-du-lich-555687