Cấm dừng, đậu ô tô trên tuyến đường 'đắt' nhất TP.HCM

Việc cấm dừng, đậu ô tô trên tuyến đường Nguyễn Huệ- đường 'đắt' nhất TP.HCM nhằm đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị.

Sở GTVT TP.HCM vừa có công văn đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục tổ chức cấm dừng xe, cấm đỗ xe trên đường Nguyễn Huệ (Q.1).

Theo Sở GTVT từ khi tổ chức cấm dừng xe, cấm đỗ xe trên một số đoạn trên đường Nguyễn Huệ đã phần nào phát huy hiệu quả tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là khu vực trước trụ sở UBND TP.

Đường Nguyễn Huệ - tuyến đường trên đất 'vàng' của TP.HCM

Đường Nguyễn Huệ - tuyến đường trên đất 'vàng' của TP.HCM

Tuy nhiên, Sở nhìn nhận tình trạng dừng xe, đỗ xe sai quy định còn diễn ra khá phổ biến và thường xuyên trên đường Nguyễn Huệ.

Trên cơ sở đó, Sở này đề nghị tiếp tục tổ chức cấm dừng, đỗ xe trên đường Nguyễn Huệ. Trong đó, đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến tiếp giáp đường Lê Lợi (theo cả hai chiều lưu thông) sẽ tổ chức cấm dừng xe và cấm đỗ xe trong khoảng thời gian từ 6-9h và 16 đến 20h; thời gian thực hiện từ 1/4

Hiện nay, đường Nguyễn Huệ do Sở Xây dựng, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật quản lý. Do đó, Sở GTVT đề nghị Sở Xây dựng chỉ đạo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật quản lý phối hợp với Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, UBND quận 1, CSGT, Thanh tra Sở GTVT triển khai giải pháp nêu trên, thông báo thời gian thực hiện nhằm đảm bảo thông tin đến với người dân.

Giao Trung tâm quản lý hạ tầng đường bộ khẩn trương phối hợp Trung tâm Hạ tầng kỹ thuật triển khai giải pháp nêu trên đúng thời gian và quy định về báo hiệu giao thông đường bộ.

Các lực lượng chức năng liên quan tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp dừng xe, đỗ xe không đúng quy định trên đường Nguyễn Huệ.

Tuấn Kiệt

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/cam-dung-dau-o-to-tren-tuyen-duong-dat-nhat-tphcm-627645.html