Cảm động người phụ nữ ung thư ngực hiến tặng giác mạc trước khi qua đời

Người phụ nữ 57 tuổi bị ung thư ngực, trước khi qua đời đã hiến tặng giác mạc, mang lại ánh sáng cho 2 người đàn ông.

Sáng 26/6, BV Nguyễn Trãi (TP.HCM) cho biết, BV vừa ghép giác mạc thành công cho 2 bệnh nhân nghèo. Giacs mạc được hiến tặng từ một người phụ nữ 57 tuổi (ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) bị ung thư ngực.

Trước lúc bệnh nhân hấp hối tại nhà riêng, nhân viên Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo và Ngân hàng Mắt TP.HCM đến lấy giác mạc và bảo quản đưa về Ngân hàng Mắt chuẩn bị cho 2 ca ghép.

Hai bệnh nhân được tháo băng mắt sau thời gian ghép giác mạc. (Ảnh: Phan Nhơn)

Hai bệnh nhân được tháo băng mắt sau thời gian ghép giác mạc. (Ảnh: Phan Nhơn)

Bệnh nhân thứ nhất được ghép là anh L.Đ.Kh. (27 tuổi, quê Bạc Liêu) bị sẹo giác mạc mắt phải do tai nạn lao động 2-3 năm trước. Bệnh nhân đăng kí ghép giác mạc cách đây mấy tháng.

Bệnh nhân thứ 2, là anh P.V.C. (33 tuổi, quê An Giang), anh bị sẹo giác mạc từ lúc 4 tuổi, từ đó mắt anh không còn nhìn thấy gì. Anh đăng ký ghép giác mạc từ lâu, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bị dị vật chui vào mắt gần 30 năm khiến anh không thể thấy ánh sáng.

Ngày 23/10, hai bệnh nhân được BV Nguyễn Trãi thực hiện ca ghép giác mạc. Sau 45 phút hai ca ghép được thực hiện thành công. Đây là ca thứ 48-49 được ghép giác mạc ở BV trong 10 năm qua dưới sự tài trợ của Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM.

Bác sĩ tặng hoa chúc mừng hai bệnh nhân xuất viện trở về với cuộc sống bình thường. (Ảnh: Phan Nhơn)

BS Quách Thanh Hưng, Giám đốc BV Nguyễn Trãi cho biết, 2 ca ghép giác mạc được thực hiện miễn phí do Hội bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM tài trợ.

Phan Nhơn

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cam-dong-nguoi-phu-nu-ung-thu-nguc-hien-tang-giac-mac-truoc-khi-qua-doi-ar577093.html