Cảm động các chiến sĩ công an cõng dân chạy lũ ở Thanh Hóa

Mưa lớn nhiều ngày qua khiến mực nước trên các sông tại tỉnh Thanh Hóa dâng cao, nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà nằm ngoài đê ở huyện Cẩm Thủy. Nước dâng nhanh khiến người dân không kịp xoay sở, các chiến sĩ công an, bộ đội đã dầm mình cõng người già, trẻ em và đưa tài sản của người dân đến nơi an toàn.

Nước lũ dâng cao ngập sát nóc nhà khiến người dân xã Cẩm Phong huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa phải dỡ ngói chui lên.

Nhiều người còn đang mắc kẹt trên mái nhà chờ lực lượng cứu hộ.

Các chiến sĩ công an ở huyện Cẩm Thủy và tỉnh Thanh Hóa đã giúp người dân di tản và đưa tài sản ra khỏi khu vực nước lũ đang dâng cao.

Nhiều xóm làng ở huyện Cẩm Thủy bị cô lập, lực lượng vũ trang phải sử dụng ca nô mới tiếp cận được với bà con vùng lũ.

Các chiến sĩ công an phải tranh thủ ăn tạm bánh mì chống đói.

Các chiến sĩ không ngại dầm mình trong nước để hỗ trợ đưa tài sản của người dân về nơi an toàn.

Hàng trăm nóc nhà vẫn chìm sâu trong nước.

Liên quan tới thông tin lan truyền rằng đập thủy điện Trung Sơn đã vỡ" gây hoang mang dư luận, ông Phạm Bá Diệm - Bí thư Huyện ủy Quan Hóa cho biết, hiện huyện Quan Hóa đang chỉ đạo công an huyện vào cuộc điều tra, truy tìm những người tung tin bịa đặt về sự cố đập thủy điện Trung Sơn để xử lý. Đây là thông tin hoàn toàn thất thiệt.

Công ty Thủy điện Trung Sơn cũng đã phát đi thông báo khẳng định: “Nhà máy và đập thủy điện Trung Sơn đang vận hành an toàn”.

Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh Thanh Hóa cũng khẳng định hoàn toàn không có chuyện vỡ đập thủy điện Trung Sơn mà chỉ là thủy điện này xả lũ với mức cao.

Khu vực ở chân cầu Na Sài, huyện Quan Hóa chìm trong nước lũ. Ảnh: HĐ

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt, sáng 1.9, tại xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa (tỉnh Thanh Hóa), nhiều nhà dân đã bị hư hỏng, ảnh hưởng do sạt lở đất. Một số tuyến đường liên bản đã bị chia cắt gây ách tắc giao thông. Để giảm thiệt hại, chính quyền địa phương đang tích cực di dời người dân tại những vị trí có khả năng bị sạt lở cao đến nơi an toàn.

Cầu treo xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa (bắc qua sông Mã) đã bị sập do nước lũ. Ảnh: HĐ

Ông Phạm Bá Diệm - Bí thư Huyện ủy Quan Hóa cũng cho biết: "Mưa lũ đã khiến 2 cầu treo tại xã Trung Thành và Phú Xuân bị sập hoàn toàn. Hiện tại, nhiều bản làng ở các xã Trung Sơn, Trung Thành, Thành Sơn, Phú Xuân…đang bị cô lập do nước lũ.

Trường Tiểu học Trung Sơn (Quan Hóa) bị sập do mưa lũ. Ảnh: HĐ

“Chiều 30.8, toàn bộ khu Trường Tiểu học Trung Sơn đã bị đổ sập. Sáng 30.8, thủy điện Trung Sơn (tại xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa) tiến hành xả lũ đã gây ngập lụt, chia cắt nhiều khu dân cư”, ông Diệm cho hay.

Đến sáng nay (1.9), mực nước trên các sông ở Thanh Hóa đang xuống nhưng vẫn duy trì ở mức cao, đã có 3 người mất tích do lũ cuốn trôi, 123 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, gần 5.000 ngôi nhà bị ngập sâu trong nước, hàng trăm ha hoa màu của người dân bị lũ cuốn trôi, hư hỏng.

Kim Oanh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/cam-dong-cac-chien-si-cong-an-cong-dan-chay-lu-o-thanh-hoa-909109.html