Cầm dao quay lại truy sát khổ chủ sau khi trộm cắp

Bị chủ nhân đống sắt vụn truy đuổi vì trộm cắp, hai đối tượng về nhà lấy dao quay trở lại truy sát nạn nhân.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Văn Tuấn, SN 1987, trú tại thôn Hoa Phú, xã Bình Dương và Vũ Văn Phú, SN 1991, trú tại thôn Tứ Kỳ, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường về hành vi giết người.

Theo hồ sơ, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 22/3, Ngô Văn Tuấn điều khiển xe mô tô chở Vũ Văn Phú đi từ xã Bình Dương đến thị trấn Vĩnh Tường, khi đi đến trước cổng Công ty Cơ khí Vĩnh Phúc ở thôn Vũ Di, xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường thấy bên trong khuân viên công ty có để đống sắt cũ nên 2 đối tượng đã nảy sinh ý định trộm cắp.

Tuấn trèo qua tường rào vào bên trong nhặt 15 đoạn sắt ném qua tường rào ra phía ngoài cho Phú. Phú nhặt những đoạn sắt này xếp lên yên xe phía sau.

Lúc này, anh Hòa là chủ của số sắt trên phát hiện nên đuổi theo thì Tuấn và Phú bỏ chạy. Phú về nhà lấy 1 thanh tuýp dài 57cm, đường kính 3,3cm, ở một đầu có gắn 01 con dao bầu (dao phóng lợn) và 01 con dao phay dài 42cm.

Sau đó, Phú đưa cho Tuấn cầm dao phay, còn Phú cầm chiếc phóng lợn rồi điều khiển xe mô tô chở Tuấn tìm đánh anh Hòa. Khi gặp anh Hòa hai đối tượng xông tới đánh vào vùng lưng và đầu khiến nạn nhân phải đi bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Kết quả giám định anh Hòa bị thương tích 34%.

Từ Huy

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-luat/ho-so-vu-an/cam-dao-quay-lai-truy-sat-kho-chu-sau-khi-trom-cap-337272.html