Cầm dao đến dọa chém vì 'nhậu mà không rủ', bị bạn đồng hương đánh chết

Nhiều lần cầm dao xông qua chỗ nhóm bạn chửi bới và còn dọa chém vì cho rằng bạn không rủ mình nhậu, người đàn ông đã phải trả giá bằng tính mạng.

Ngày 9/6, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Trần Văn Tiền (39 tuổi, quê Bạc Liêu) cùng Lê Tấn Phát (30 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi Giết người.

Trước đó theo thông tin ban đầu, chiều 7/6 Tiền và Phát có tổ chức nhậu tại xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh).

Lúc này, anh Ph. (40 tuổi, quê Bạc Liêu) đi ngang qua, trong lúc có rượu đã nổi nóng trách 2 người kia không mời mình nhậu rồi chạy về xách dao qua.

Được can ngăn, Ph. bỏ về phòng nhưng lát sau lại tiếp tục mang dao qua chửi bới và dọa chém.

Không kìm được tức giận, đối tượng Tiền lấy 1 cây sắt dài, còn Phát lấy chiếc ghế inox cùng nhau đánh khiến nạn nhân nằm gục. Anh Ph. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Biết chuyện, 2 đối tượng trên đã đến công an đầu thú.

Thiên Kim

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cam-dao-den-doa-chem-vi-nhau-ma-khong-ru-bi-ban-dong-huong-danh-chet-22202096131532832.htm