Cầm cuốc bổ chết hàng xóm rồi thản nhiên ra đồng như không có chuyện gì

Thiện cầm cuốc bổ vào đầu khiến người hàng xóm gục ngã giữa vũng máu, sau đó đối tượng ra đồng như không có chuyện gì.

Ngày 11/8, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ đối tượng Ngô Đức Thiện (SN 1960, trú tại xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Trước đó vào ngày 6/8, Công an Nghệ An nhận được tin báo về một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại huyện Hưng nguyên, Nghệ An. Nạn nhân là anh Nguyễn Ng.Nh (SN 1962, trú tại xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên) nằm gục trên đường gần nhà, bị xe máy đè lên người. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong vào 16h chiều cùng ngày.

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Ngô Đức Thiện đã dùng cuốc bổ vào đầu khiến người hàng xóm tử vong.

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Ngô Đức Thiện đã dùng cuốc bổ vào đầu khiến người hàng xóm tử vong.

Quá trình điều tra, công an xác định đây không phải là một vụ tai nạn giao thông mà là một vụ án mạng nghiêm trọng. Đặc biệt hung thủ gây án cố tình đánh lạc hướng cơ quan công an.

Tiến hành rà soát các mối quan hệ, công an nhận định Ngô Đức Thiện (SN 1960, trú tại xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên) thuộc diện tình nghi nên đã triệu tập điều tra. Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra Ngô Đức Thiện khai báo quanh co và đưa ra chứng cứ ngoại phạm như thời điểm nạn nhân bị tai nạn, đối tượng đang đi làm đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và chứng cứ không thể chối cãi Thiện đã phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cụ thể, Thiện và anh Nh có chung 1 bờ ao cá. Anh Nh có ý định cải tạo bờ ao cá và bàn bạc với người hàng xóm nhưng Thiện lại không đồng tình nên cả 2 xảy ra mâu thuẫn. Sáng 6/8, anh Nh thuê máy xúc tiến hành đắp đất cải tạo bờ ao cá nên Thiện tỏ thái độ khó chịu và 2 người xảy ra bất hòa. Anh Nh sau đó lấy gậy đánh vào chân gây ra vết thương. Sau sự việc, anh Nh nhờ vợ mình chở Thiện lên trạm y tế xã khám và lấy thuốc.

Đến khoảng 9h30 cùng ngày, Thiện sang nhà anh Nh. Lúc này anh Nh lấy rượu mời để xin lỗi chuyện lúc sáng nhưng Thiện không đồng ý và bỏ về nhà.

Thiện sau đó vác cuốc ra đồng và lại gặp anh Nh nên nảy sinh ý định trả thù. Thiện sau đó cầm cuốc đánh trúng vào đầu khiến anh Nh ngã xuống đường. Thấy nạn nhân ngã ra đường, bất tỉnh, đầu chảy nhiều máu nhưng Thiện đã bỏ mặc nạn nhân. Thiện sau đó đi vào nhà cất cuốc rồi ra đồng làm để tạo chứng cứ ngoại phạm.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/cam-cuoc-bo-chet-hang-xom-roi-than-nhien-ra-dong-nhu-khong-co-chuyen-gi-d131914.html