Cầm chân UAE và vượt qua vòng bảng Asian Cup 2019, đội tuyển Thái Lan 'bơi trong biển' tiền thưởng

Đội Thái Lan đã nhận thưởng 10 triệu baht, nâng tổng số tiền thưởng của họ lên con số 15 triệu bath (tương đương với gần 11 tỷ đồng) sau khi vượt qua vòng bảng Asian Cup 2019.

Trước đó, sau khi giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước đội tuyển Bahrain ở lượt đấu thứ 2, toàn đội Thái Lan đã nhận 5 triệu baht, tiền thương từ LĐBĐ nước này.

Cầm chân UAE và vượt qua vòng bảng Asian Cup 2019, đội tuyển Thái Lan "bơi” trong núi tiền. Ảnh: Lao động

Cầm chân UAE và vượt qua vòng bảng Asian Cup 2019, đội tuyển Thái Lan "bơi” trong núi tiền. Ảnh: Lao động

Chưa dừng ở đó, sau khi hoàn thành nhiệm vụ vượt qua vòng bảng Asian Cup 2018, thầy trò HLV Sirisak Yodyadthai tiếp tục nhận thêm "doping tiền thưởng". Cụ thể, toàn đội đã nhận được 10 triệu baht (tương đương 7,2 tỷ đồng).

Như vậy, tổng tiền thưởng của đội tuyển Thái Lan đã lên tới con số 15 triệu bảng (gần 11 tỷ đồng). Tất nhiên, tiền thưởng này sẽ tiếp tục tăng lên nếu như đội tuyển xứ sở Chùa vàng thi đấu thành công ở vòng 1/8.

Với việc lọt vào vòng trong cùng ngôi nhì bảng A sau trận hòa UAE, đối thủ tiếp theo của đội tuyển Thái Lan sẽ là Hàn Quốc hoặc Trung Quốc.

Theo thể thức của Asian Cup, đội nhì bảng A sẽ gặp đội nhì bảng C trong khi đội nhất bảng A gặp 1 trong số những đội thứ 3 có thành tích tốt nhất tại bảng C, D hoặc E ở vòng 1/8. Điều đó đồng nghĩa tuyển Thái Lan sẽ đối đầu Hàn Quốc hoặc Trung Quốc ở trận tới và kết quả sẽ được định đoạt sau khi cặp đấu này khép lại vào ngày mai (16/1).

Vũ Đậu (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/cam-chan-uae-va-vuot-qua-vong-bang-asian-cup-2019-doi-tuyen-thai-lan-boi-trong-nui-tien-a259414.html