Cấm cán bộ quay phim, chụp hình: Chủ tịch huyện phân trần

Văn bản của UBND huyện Thống Nhất chỉ nhắc nhở, quán triệt cán bộ, viên chức không ghi âm, ghi hình, chụp ảnh các hội nghị chứ không có chữ cấm.

Những ngày gần đây dư luận xôn xao trước việc UBND huyện Thống Nhất (Đồng Nai) có văn bản gửi đến thủ trưởng cơ quan, ban ngành huyện, chủ tịch UBND các xã yêu cầu cán bộ, công chức, nhân viên không tự quay phim, chụp ảnh, ghi âm nội dung các cuộc họp, hội nghị để đăng tải lên mạng xã hội.

Sáng 13/4, trao đổi với Đất Việt, ông Trần Văn Chiến, Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất khẳng định, văn bản của huyện không cấm cán bộ quay phim, chụp ảnh, ghi âm mà chỉ nhắc nhở, quán triệt tư tưởng để công chức, viên chức thận trọng hơn.

“Văn bản đâu có từ nào cấm đâu. Ý tứ là nhắc nhở anh em cán bộ công chức vào các hội nghị ủy ban không quay phim, chụp hình, chụp ảnh rồi đưa lên facebook, Zalo. Anh em nhiều khi vui vui chụp hình đưa lên mạng đùa cợt cũng không hay. Chúng tôi chỉ nhắc nhở vậy thôi”, ông Chiến khẳng định.

Văn bản của UBND huyện Thống Nhất chỉ nhắc nhở, quán triệt cán bộ, viên chức không ghi âm, ghi hình, chụp ảnh các hội nghị chứ không có chữ cấm.

Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất cho biết, văn bản trên chỉ mang tính chất nội bộ còn đối với phóng viên, báo chí tác nghiệp thì huyện không dám ngăn cản.

Trong khi đó, trả lời báo chí, ông Mai Văn Hiền, phó chủ tịch UBND huyện Thống Nhất, người trực tiếp ký quyết định cho biết, vừa qua có những vấn đề họp về quốc phòng, an ninh sau đó bị phát tán, hình ảnh. Thậm chí hình ảnh của cán bộ bị kẻ xấu dàn dựng bôi nhọ nên huyện phải có văn bản trên để chấn chỉnh.

“Riêng những cuộc vui, dùng hình ảnh có tính chất riêng tư, không làm ảnh hưởng đến lợi ích chung thì cán bộ, nhân viên được quyền chứ chúng tôi không cấm”, ông Hiền khẳng định với Tuổi trẻ.

Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai cũng lên tiếng khẳng định với báo chí sẽ sớm xem xét đúng, sai xung quanh việc ban hành văn bản này.

Vì sao UBND huyện cấm cán bộ quay phim, chụp hình?

Văn bản trên sau khi được lan truyền đã nhận nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận và cộng đồng mạng.

Bạn Trần Xuân Thiện bức xúc: "Hiện nay các ngành và địa phương hở ra là cấm. Bất cứ việc gì không quản được là có văn bản cấm. Cán bộ công chức và người dân thật sự quá khổ. Đề nghị các cơ quan tư pháp vào kiểm tra tính pháp lý của văn bản trên".

Trước đó, ngày 3/4, ông Mai Văn Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất ký văn bản gửi thủ trưởng các cơ quan, ban ngành huyện, chủ tịch UBND các xã.

Văn bản nêu rõ, hiện nay việc sử dụng các mạng xã hội (Facebook, Zalo, Viber ...) đã trở nên phổ biến, có ưu điểm là thông tin được lan truyền nhanh. Tuy nhiên các thông tin trên các trang mạng xã hội là các thông tin chưa được kiểm duyệt, có thông tin chưa đúng sự thật hoặc bóp méo sự thật (lấy hình ảnh này để minh họa cho bài viết khác...).

Vì vậy để cảnh giác với thủ đoạn của các đối tượng xấu sẽ lấy những hình ảnh này trên mạng để cắt ghép, dàn dựng các video, hình ảnh không đúng sự thật, làm sai lệch nhận thức của nhân dân về Đảng, chính quyền và tình hình kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành huyện, chủ tịch UBND các xã quán triệt đến cán bộ, công chức, nhân viên nội dung trên.

Đồng thời yêu cầu các cán bộ không được tự ý quay phim, chụp ảnh, ghi âm nội dung các cuộc họp, hội nghị do UBND huyện, các cơ quan, đơn vị tổ chức để đăng trên mạng xã hội khi chưa có sự kiểm duyệt, chấp thuận của đơn vị có thẩm quyền (trừ các đơn vị và cá nhân có chức năng được ban tổ chức hội nghị, cuộc họp đồng ý cho tác nghiệp).

Hà Hoàng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/cam-can-bo-quay-phim-chup-hinh-chu-tich-huyen-phan-tran-3333172/