Cầm búa đập đầu bạn nhậu đang ngủ say, lĩnh án 12 năm tù

Nhạt (51 tuổi, ngụ Đồng Tháp) xảy ra mâu thuẫn với bạn nhậu cùng chăn vịt thuê nên nhân lúc bạn đang ngủ đã cầm búa đập, chém liên tiếp vào đầu gây thương tích cho nạn nhân.

Ngày 17/4, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nhạt (51 tuổi, ngụ xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) 12 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Nhạt và anh Nguyễn Chí Thanh (38 tuổi, ngụ xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm) cùng chăn vịt thuê tại huyện Long Hồ. Tối 12/11/2018, cả hai đến nhà người quen ở xã Phú Quới nhậu thì xảy ra cự cãi.

Bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Anh Minh.

Bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Anh Minh.

Tàn tiệc nhậu, Nhạt và anh Thanh trở về chòi canh vịt ngủ. Đến 0h30 phút sáng hôm sau, Nhạt đến nhà bạn gái gần đó. Nhạt nghe kể lại rằng, Thanh trong lúc uống rượu đã có lời nói chọc ghẹo và đụng chạm vào người con gái của bạn gái.

Sau khi về chòi canh vịt, Nhạt thấy anh Thanh đang nằm ngủ nên nhớ lại chuyện cự cãi trong tiệc nhậu cùng lời nói bạn gái ban nãy. Nhạt lấy búa chẻ củi đập, chém nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân bị thương và bất tỉnh.

Gây án xong, Nhạt bỏ trốn. Anh Thanh được đưa đến bệnh viện cấp cứu, qua khỏi cơn nguy kịch. Kết quả giám định, nạn nhân có tỷ lệ thương tích 38%.

Theo HĐXX, hành vi phạm tội của bị cáo mang tính chất côn đồ, cố tình thực hiện đến cùng nên tuyên phạt mức án trên.

Xã Phú Quới (khoanh đỏ), huyện Long Hồ. Ảnh: Google Maps.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cam-bua-dap-dau-ban-nhau-dang-ngu-say-linh-an-12-nam-tu-post936911.html