Calvert-Lewin 'lột xác' dưới thời Ancelotti

Nhờ phong độ chói sáng, hôm 1-10 tiền đạo Dominic Calvert-Lewin đã được HLV Gareth Southgate gọi lên tuyển Anh lần đầu tiên để đấu với Xứ Wales, Bỉ và Đan Mạch trong tháng này.

 Calvert-Lewin (số 9) đã có tổng cộng 48 bàn thắng trong sự nghiệp. Ảnh: Telegraph

Calvert-Lewin (số 9) đã có tổng cộng 48 bàn thắng trong sự nghiệp. Ảnh: Telegraph

Những ngày qua, truyền thông xứ sở sương mù hao tốn giấy mực để nói về “nhạc trưởng” James Rodriguez, ngôi sao thất sủng ở Real Madrid nhưng đang hồi sinh mạnh mẽ dưới bàn tay thầy cũ Carlo Ancelotti. Tính đến nay, Rodriguez đã đóng góp 15 kiến tạo cho CLB Everton chỉ qua 4 trận trên mọi đấu trường, cao nhất trong số các cầu thủ đang đá ở giải Ngoại hạng Anh (EPL). Trong khi đó, bộ đôi tân binh Allan và Abdoulaye Doucoure được đánh giá cao khi tăng cường được chất thép cho hàng thủ “The Toffees”, xứng đáng từng đồng trong tổng khoản tiền trên 40 triệu Bảng Anh mà Everton bỏ ra chiêu mộ họ hồi hè. Tuy nhiên, gây ấn tượng mạnh nhất hiện nay lại là Calvert-Lewin. Với cú hat-trick thứ hai kể từ đầu mùa lập được trong trận thắng West Ham 4-1 ở vòng 4 Cúp Liên đoàn mới đây. Calvert-Lewin đã có tổng cộng 8 bàn sau 5 lần ra sân trên mọi mặt trận, qua đó giúp Everton có màn khởi đầu ấn tượng nhất kể từ năm 1939. Ðây có thể coi là cuộc đổi đời của Calvert-Lewin, bởi cách đây không lâu trung phong người Anh chỉ giữ vai trò thứ yếu trong sơ đồ chiến thuật của đội chủ sân Goodison Park.

Trước khi Ancelotti tiếp quản Everton cuối năm ngoái, hiệu suất nhả đạn của Calvert-Lewin chỉ 309 phút/bàn. Nhưng dưới triều đại của chiến lược gia người Ý, chân sút 23 tuổi thi đấu thăng hoa với 13 pha lập công sau 23 trận EPL, đạt hiệu suất 148 phút/bàn. Khả năng chọn vị trí thông minh, dứt điểm nhạy bén cùng tốc độ cao đã góp phần tạo nên một Calvert-Lewin đáng sợ như hiện nay. Khi dẫn dắt AC Milan trước đây, HLV Ancelotti từng sở hữu một trong những tiền đạo tốt nhất - Filippo Inzaghi. Inzaghi nổi danh dưới màu áo AC Milan và Juventus như một “sát thủ” trong vòng cấm nhờ khả năng chớp thời cơ ghi bàn nhạy bén (210/300 bàn trong sự nghiệp của anh là dứt điểm một chạm). Do vậy, sau khi chứng kiến Calvert-Lewin lập hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp ở chiến thắng 5-2 của Everton trước West Brom, ông đã bắt đầu mường tượng về một Inzaghi thứ hai. Ðiểm chung của cả 3 bàn đều được thực hiện trong vòng cấm, giống như cái cách cựu tiền đạo Inzaghi thường xuyên thực hiện trong quá khứ. Những bàn thắng của Calvert-Lewin khi đó rất đa dạng, bao gồm đánh gót, kết thúc ở cự ly gần và đánh đầu.

Cứ thi đấu thăng hoa như thế, Calvert-Lewin hứa hẹn sẽ đại náo cuộc đua Vua phá lưới EPL, nơi vốn là sân khấu của những chân sút thượng thặng như Aubameyang, Mohamed Salah, Jamie Vardy hay Mane suốt 2 mùa qua. Hiện nay, Calvert-Lewin đang cùng Vardy của CLB Leicester chia sẻ ngôi đầu danh sách Vua phá lưới với 5 bàn sau 3 vòng đấu. Nhưng trong khi Vardy phần lớn thành công trên chấm phạt đền thì tiền đạo của Everton đã ghi bàn bằng chân trái, chân phải và đánh đầu.

Mohamed Salah đã tỏa sáng ở trận đấu mở màn mùa giải với cú hat-trick vào lưới Leeds United. Nhưng chỉ một tuần sau, Dominic Calvert-Lewin và Son Heung-min lần lượt lập hat-trick và cú poker (4 bàn). Như vậy, có tới 3 hat-trick xuất hiện chỉ trong 13 trận đầu. Trong kỷ nguyên EPL tính từ năm 1992, đây là quãng thời gian nhanh nhất để mùa giải cán mốc ít nhất 3 hat-trick, xô đổ kỷ lục 18 trận của mùa 2010-2011.

BÌNH DƯƠNG (Theo Telegraph, Goal)

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/calvert-lewin-lot-xac-duoi-thoi-ancelotti-a126099.html