'Call Me by Your Name' thắng lớn ở giải hội phê bình phim Los Angeles

Bộ phim đồng tính ở tuổi trưởng thành 'Call Me by Your Name' vừa được Hiệp hội nhà phê bình phim Los Angeles bình chọn là phim xuất sắc nhất năm 2017.

Trailer bộ phim 'Call Me by Your Name' Bộ phim đề tài đồng tính về câu chuyện tình giữa một thiếu niên 17 tuổi và một chàng cử nhân hậu đại học.

Bộ phim Call Me by Your Name vừađược Hiệp hội Nhà phê bình phim Los Angeles (LAFCA) trao giải Phim xuất sắc nhất vào ngày 3/12. Trong khi đó, hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất được trao cho cả hai đạo diễn là - Guillermo del Toro của The Shape of Water và Luca Guadagnino của Call Me by Your Name.

Giải Nam chính xuất sắc nhất thuộc về nam diễn viên 21 tuổi Timothee Chalamet trong Call Me by Your Name, giải Nữ chính thuộc về Sally Hawkins của The Shape of Water.

LAFCA (Los Angeles Film Critics Association)được thành lập vào năm 1975 quy tụ hầu hết phóng viên, biên tập viên nghệ thuật hàng đầu ở Los Angeles. Đây là một trong ba hiệp hội phê bình phim uy tín nhất tại Mỹ.

Bộ phim đồng tính tuổi thiếu niên Call Me by Your Name được đánh giá cao về cảm xúc.

Bộ phim đồng tính tuổi thiếu niên Call Me by Your Name được đánh giá cao về cảm xúc.

Đầu tuần trước Hiệp hội Nhà phê bình phim New York cũng đã công bố danh sách các phim và cá nhân được trao giải, trong đó bao gồm Lady Bird ở hạng mục Phim hay nhất, Timothee Chalamet ở hạng mục Nam chính xuất sắc, Saoirse Ronan (Lady Bird) ở hạng mục Nữ chính xuất sắc và Sean Baker (The Florida Project) đoạt giải Đạo diễn xuất sắc.

Trong mùa giải thưởng cuối năm, ba bộ phim được nhắc đến nhiều nhất là The Post giành chiến thắng tại Ủy ban Phê bình phim Mỹ (NBR), Lady Bird được Hiệp hội nhà phê bình phim New York (NYFCC) vinh danh và Call Me by Your Name là cái tên được gọi ở LAFCA. Năm 2016, ba tác phẩm đại thắng ở Oscar là Manchester by the sea, La La Land Moonlight lần lượt là 3 bộ phim được trao giải ở ba giải thưởng trên.

Ở hạng mục đạo diễn, trước đó Jordan Pelle (Get Out) chiến thắng tại Gotham, Greta Gerwig (Lady Bird) tại NBR, Sean Baker (The Florida Project) tại NYFCC.

Tác phẩm The Shape of Water đem về cho Guillermo del Toro giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất.

Giải thưởng của các hiệp hội nhà phê bình danh tiếng có sức tác động mạnh mẽ và gần với kết quả của lễ trao giải Critics Choie Awards, Golden Globe, SAG và Oscar. Hầu hết tác phẩm giành chiến thẳng ở những giải thưởng này đều có tiềm năng lớn cho cuộc tranh Oscar vào năm sau.

Năm 2016, phim giành giải Phim xuất sắc nhất là Moonlight. Giải Đạo diễn được trao cho Barry Jenkins của Moonlight, trong khi Adam Driver (Paterson) và Isabelle Huppert (Elle, Things to Come) lần lượt được xướng tên ở hạng mục diễn viên.

Call Me by Your Name cũng là cái tên có mặt nhiều nhất trong danh sách đề cử giải thưởng điện ảnh quan trọng Independent Spirit Awards (Tinh thần độc lập) với 6 hạng mục. Đây là giải thưởng điện ảnh thường niên quan trọng thứ hai sau Oscar tại Hollywood, nhằm tôn vinh các tác phẩm độc lập có kinh phí sản xuất dưới 20 triệu USD.

Lady Bird là một trong những cái tên được chú ý mùa giải thưởng cuối năm.

Trong Call Me by Your Name, Chalamet vào vai cậu thiếu niên 17 tuổi Elio. Một chàng cử nhân điển trai do Hammer thể hiện qua nhà Elio để nghỉ hè, và mối tình không ngờ giữa hai nhân vật nảy sinh từ đây.

Tác phẩm này từng gây chú ý tại Liên hoan phim Sundance hồi tháng 1 có mặt ở các cuộc đua Phim truyện, Nam diễn viên chính (Timothee Chalamet), Nam diễn viên phụ (Armie Hammer), Đạo diễn (Luca Guadagnino), Dựng phim Quay phim xuất sắc.

Ngược lại với lựa chọn của giới phê bình phim Los Angeles, bộ phim The Shape of Water của đạo diễn Guillermo del Toro sau khi giành chiến thắng tại Liên hoan phim Venice hoàn toàn bị giải thưởng Tinh thần độc lập ngó lơ.

Phương Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/call-me-by-your-name-thang-lon-o-giai-hoi-phe-binh-phim-los-angeles-post801248.html