California trở lại đấu giá khai thác dầu khí

Cục Quản lý đất đai bang California (Mỹ) dự định tổ chức đấu giá đất khai thác dầu khí lần đầu tiên trong vòng 7 năm trở lại đây.

Ngày 26/8, số đơn tham gia đấu giá 2.800 ha đất khai thác dầu khí sau 5 tháng gián đoạn tại bang New Mexico thấp hơn đáng kể so với trước dịch Covid-19. Ngày 27/8, chính quyền bang Texas và New Mexico đưa ra đấu giá lô lớn hơn 45.000 ha với mức giá trung bình 169 USD/ha, thấp hơn nhiều so với mức trước khủng hoảng - 1.386 USD/ha.

Khoan trên đất liên bang là một phần quan trọng trong chương trình "thống trị năng lượng" của Tổng thống D. Trump nhằm tối đa hóa sản lượng khai thác dầu khí trong nước. Ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ J. Biden sẽ cấm cấp mới đất liên bang cho mục đích khai thác dầu khí nếu thắng cử vào tháng 11.

Viễn Đông

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/california-tro-lai-dau-gia-khai-thac-dau-khi-577235.html