California khởi kiện, Tổng thống Trump thu hồi tiền

Ông Trump không nói về việc sẽ để California tách khỏi nước Mỹ nhưng thu hồi quỹ dự án đường sắt cao tốc của bang này.

Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát đi một tuyên bố gây căng thẳng với California sau khi bang này gửi đơn kiện ông Trump chống lại việc xây dựng bức tường biên giới.

Một đoạn đang xây dựng của dự án đường sắt cao tốc bang California. Ảnh: LA Times.

Một đoạn đang xây dựng của dự án đường sắt cao tốc bang California. Ảnh: LA Times.

Chính quyền của ông Trump theo đó có kế hoạch hủy 929 triệu USD tiền tài trợ cho dự án đường sắt cao tốc ở California cũng như thu hồi khoản tài trợ 1,5 tỷ USD đã được Chính phủ chi cho quỹ liên bang.

Ông cho rằng, Chính phủ liên bang nên lấy lại hàng tỷ USD "lãng phí" dùng để xây dựng đường sắt cao tốc ở California.

"California, bang đã lãng phí hàng tỷ dollar cho dự án Tàu Nhanh thất bại, không có hy vọng hoàn thành" - ông Trump tuyên bố trên Twitter.

Tổng thống Mỹ cho rằng, dự án tàu cao tốc của bang California, cho rằng nó tốn kém hơn rất nhiều so với bức tường biên giới.

"Dự án Tàu Nhanh thất bại ở California, nơi số tiền đội vốn đang trở thành kỷ lục thế giới, đắt hơn hàng trăm lần so với Bức tường đang rất cần thiết!" - Tổng thống Mỹ nhận định.

Gần như lập tức phản ứng theo lời của Tổng thống Trump, Bộ Giao thông Mỹ cho biết cơ quan này sẽ hủy chi ngân sách 929 triệu USD cho dự án đường sắt cao tốc bang California nối Los Angeles và San Francisco, vốn đang chậm tiến độ.

Bộ Giao thông Mỹ cũng tuyên bố họ đang "tích cực tìm kiếm những lựa chọn hợp pháp để đòi lại 2,5 tỷ USD từ bang California", vốn đã được chi từ ngân sách để xây dựng dự án đường sắt cao tốc trước đó.

Thống đốc bang California Gavin Newsom cho biết vào tuần trước rằng, dự án trị giá 77 tỷ USD này cần phải được tính toán lại.

10 năm sau khi được phê duyệt thực hiện, dự án đã đội vốn thêm 44 tỷ USD và chậm tiến độ 13 năm.

Ông Newsom cho biết bang California đang sử dụng tiền ngân sách một cách hợp lý để hoàn thành phân đoạn tàu cao tốc ở khu vực Central Valley, vốn chủ yếu diễn ra các hoạt động nông nghiệp và ít dân cư.

"Đây là sự trừng phạt chính trị rõ ràng của Tổng thống Trump và chúng tôi sẽ không ngồi yên. Đây là tiền của California và chúng tôi sẽ chiến đấu vì nó" - ông Newsom cho hay.

Điều này khiến cho Bộ Giao thông cho rằng có lý do để chấm dứt khoản kinh phí 929,6 triệu USD cho bang California vì các cơ quan của bang chịu trách nhiệm cho dự án đường sắt cao tốc đã không tuân thủ các điều kiện để có được khoản kinh phí này.

Tổng thống Trump bất chấp khởi kiện.

BBC bình luận, Chính phủ Mỹ đã chi hàng tỷ USD để xây dựng một tuyến đường sắt cao tốc ở California. Bây giờ, sau khi tuyến đường này vượt quá chi phí và buộc phải cắt giảm phạm vi dự án, Tổng thống Mỹ tuyên bố, ông muốn lấy lại tiền.

Đương nhiên, ông Trump không tự dưng đòi lại khoản tiền này. Động thái này có vẻ là đòn trả đũa của chính quyền Mỹ khi California cùng 15 bang khác đã tham gia kiện Tổng thống liên quan tới sắc lệnh khẩn cấp để xây tường biên giới.

Trong đơn kiện này, các bang cho rằng tổng thống không có quyền sử dụng ngân sách để xây dựng bức tường dọc biên giới với Mexico vì quốc hội mới là bên kiểm soát chi tiêu.

Hồ sơ vụ kiện cho biết các bang trong danh sách có chung mục đích là bảo vệ người dân, tài nguyên thiên nhiên và lợi ích kinh tế của họ.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/california-khoi-kien-tong-thong-trump-thu-hoi-tien-3374967/