California đề xuất đánh thuế tin nhắn điện thoại thế nào?

Ủy ban Truyền thông liên bang sẽ đưa tin nhắn điện thoại vào danh mục 'dịch vụ thông tin' giống thư điện tử (email).

Theo CNN đưa tin ngày 13/12, các cơ quan quản lý của California muốn đánh thuế tin nhắn văn bản trên điện thoại di động nhằm gây quỹ cho chương trình liên lạc công cộng.

Đây là đề xuất mới của Ủy ban tiện ích công cộng California (CPUC). Đề xuất này không phải là tính thuế trên mỗi tin nhắn mà là một khoản phí hàng tháng dựa trên hóa đơn di động.

CPUC dự kiến bỏ phiếu vào ngày 10/1/2019. Tuy nhiên, hiện nay đơn vị này đang phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ từ các tổ chức thương mại như CTIA, tổ chức đại diện cho AT&T Mobility, Sprint, và T-Mobile.

Cũng theo CPUC, các khoản phí được áp dụng cho một số chương trình khác nhau, bao gồm dịch vụ 911, dịch vụ điện thoại được trợ cấp cho người dân có thu nhập thấp và thiết bị cho người khiếm thính.

Đề xuất dài 52 trang của Ủy viên CPUC Carla J. Peterman đưa ra rất chi tiết về kế hoạch và cho rằng chương trình hỗ trợ cộng đồng của tiểu bang đang cần tăng quỹ trong khi nguồn tiền từ thuế liên tục giảm. Hiện tại mức phụ phí dưới 7%.

CTIA lập luận rằng, đề xuất này sẽ tạo ra sự bất bình đẳng "giữa các nhà mạng không dây và các nhà cung cấp dịch vụ nhắn tin khác", như WhatsApp, iMessage và Skype.

Theo phán quyết của Ủy ban Truyền thông liên bang (FCC) và các hồ sơ pháp lý khác được đệ trình lên CPUC cho rằng, nhóm này có thể thay đổi đề xuất dự thảo trước khi bỏ phiếu vào tháng tới.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/california-de-xuat-danh-thue-tin-nhan-dien-thoai-the-nao-3371099/