California đang vật lộn với 'bà hỏa'

Các chiến sĩ cứu hỏa đã chiến đấu chống lại những đợt cháy rừng dữ dội vào đầu ngày 8/12 tại khu dân cư đông đúc Nam California, vốn đã phá hủy ít nhất 500 công trình và khiến hàng chục ngàn người phải bỏ nhà trong những ngày qua.

Cháy rừng tại California, Mỹ

Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại California do các vụ cháy rừng. Ông đã yêu cầu cung cấp viện trợ liên bang để hỗ trợ tiểu bang California hồi phục. Thống đốc tiểu bang California Jerry Brown đã yêu cầu viện trợ, bao gồm hỗ trợ quân sự, nơi trú ẩn, thực phẩm và nước.

Đội trưởng Cục lâm nghiệp và phòng chống cháy rừng bang California (Cal FIRE), Bill Murphy, nói với CNBC về rằng mùa cháy rừng đã trở thành một sự kiện gần như quanh năm trên toàn bang.

"Nam California vẫn hầu như không có mưa trong năm nay", ông Murphy chia sẻ và cho biết: Khi gió vượt quá 70 dặm một giờ, về cơ bản bất cứ điều gì dễ cháy đều có thể trở thành nhiên liệu cho ngọn lửa.

Hơn 5.700 lính cứu hỏa khắp tiểu bang California và trong khu vực lân cận đã ngăn chặn sự lây lan của sáu trận cháy rừng lớn và các đám cháy nhỏ khác bắt đầu từ đầu tuần này, từ quận San Diego đến bờ biển Thái Bình Dương đến quận Santa Barbara.

Theo CNBC, có hơn 5 tỷ USD bất động sản đang có rủi ro cao. Ước tính đó, theo CoreLogic, chỉ chiếm một nửa trong số 6 vụ cháy rừng lớn đang diễn ra.

Cháy rừng kinh hoàng tại California, Mỹ đã làm 21 người thiệt mạng

"Các vụ hỏa hoạn đã buộc khoảng 190.000 người phải di tản và đe dọa 23.000 căn nhà vào cuối ngày 7/12", CAL FIRE cho biết.

Học Khu Thống Nhất Los Angeles, trường lớn thứ hai của nước Mỹ với hơn 640.000 sinh viên, đã đóng cửa hơn một phần tư trong số gần 1.100 trường học của mình. Đại học California Santa Barbara cũng đã ngừng hoạt động từ ngày 8/12.

Trong khi đó đám cháy ở phía tây bắc Los Angeles đã tăng từ 96.000 mẫu Anh lên 132.000 mẫu Anh và phá hủy 439 công trình. Hơn 2.600 lính cứu hỏa từ Portland, Oregon, và Nevada đang chiến đấu chống lại ngọn lửa dữ dội này.

Ở phía bắc San Diego, một ngọn lửa khác được gọi là Lilac Fire đã tăng từ 10 mẫu Anh lên 4.100 mẫu Anh chỉ trong vài giờ vào ngày 7/12, khiến Thống đốc Jerry Brown phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho Quận San Diego.

Những đám khói mờ mịt khiến không khí ngột ngạt ở một số khu vực, và người dân được kêu gọi ở trong nhà. Các nhà chức trách của quận Ventura cho biết các chỉ số ô nhiễm không khí ở thung lũng Ojai đã "tăng vọt đạt mức kỷ lục".

Các công ty cũng đã phải cắt điện tại một số cộng đồng miền núi phía đông San Diego và phía đông Los Angeles để hạn chế nguy cơ cháy nổ. Việc cắt điện có thể kéo dài vài ngày.

Các vụ cháy rừng này là vụ bùng phát thứ hai trong mùa thu năm nay tàn phá bang California. Vào tháng 10, những vụ cháy đã làm thiệt mạng ít nhất 43 người, buộc khoảng 10.000 người phải di tản và đốt cháy ít nhất 245.000 mẫu Anh ở phía bắc khu vực San Francisco.

Cẩm Anh

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/mua-chay-rung-su-kien-gan-nhu-quanh-nam-tai-california-my-121607.html