Cãi vã với Lý Tiểu Lộ, Giả Nãi Lượng không gặp và chu cấp cho con gái

Vì cãi vã Lý Tiểu Lộ, nam diễn viên Giả Nãi Lượng đã ngừng chu cấp tiền sinh hoạt, cũng như không tới thăm con thường xuyên như trước đây.

Một blogger giải trí tiết lộ Giả Nãi Lượng và vợ cũ Lý Tiểu Lộ gần đây xảy ra mâu thuẫn, cãi vã kịch liệt. Nam diễn viên đã ngừng chu cấp tiền sinh hoạt, cũng như không tới thăm con thường xuyên như trước đây.

Ngày 11/5, QQ đưa tin hiện, nguyên nhân dẫn đến việc cả hai căng thẳng. Tuy nhiên, dân mạng suy đoán Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ có thể đã bất đồng quan điểm trong cách nuôi dạy Điềm Hinh. Nữ diễn viên Thiên dục đang trải đường cho con gái 7 tuổi vào showbiz, nhưng tài tử họ Giả không đồng ý. Anh muốn Điềm Hinh có tuổi thơ vui vẻ, chuyện nghề nghiệp đợi đến khi con lớn mới tính tiếp.

Động thái tranh chấp của cặp đôi được cho là đang gây ảnh hưởng đến tâm lý của bé Điềm Hinh. Trong video mừng Ngày của mẹ (10/5), cô bé đã tặng Lý Tiểu Lộ một bức tranh vẽ gia đình mèo.

Đáng chú ý, chú mèo cha lại giữ khoảng cách rất xa mèo mẹ và mèo con với vẻ mặt buồn bã. Theo cộng đồng mạng, thông qua tranh vẽ của mình, Điềm Hinh bày tỏ mong ước gia đình được đoàn tụ trọn vẹn. Bên cạnh đó, cô bé cũng đã dần cảm nhận được sự xa cách, lạnh nhạt của cha.

Hiện tại, Giả Nãi Lượng tập trung phát triển sự nghiệp. Truyền thông Trung Quốc cho hay tài tử 36 tuổi đã có tình yêu mới. Cô gái lọt vào mắt xanh của nam diễn viên là phụ nữ xinh đẹp, quyền lực và giàu có.

Về phía Lý Tiểu Lộ, cô phải chật vật kiếm tiền nuôi con bằng cách bán hàng online. Tuy nhiên, gần đây, nữ diễn viên đã bị Tổng cục Phát thanh và Truyền hình Trung Quốc cho vào danh sách cấm livestream trên mạng vì từng vướng bê bối.

Động thái này khiến Lý Tiểu Lộ đứng trước nguy cơ thất nghiệp, mất đi nguồn thu nhập triệu USD.

Lần đầu tiên Giả Nãi Lượng gặp Lý Tiểu Lộ là trên phim trường “Phấn đấu”. Khi đó, anh chỉ là một diễn viên chân ướt chân ráo mới vào nghề, trong tay chưa có gì. Còn Lý Tiểu Lộ đã là một diễn viên có tiếng, là ảnh hậu Kim Mã trẻ tuổi nhất, là con cưng của một gia đình có bề dày nghệ thuật. Giả Nãi Lượng đã yêu cô ngay từ lần đầu gặp gỡ. Ấn tượng đầu tiên của anh về cô là nghịch ngợm, đáng yêu nhưng làm việc rất giỏi.

Trong lễ trao giải LeTV vào ngày 31/3/2012, khi Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ cùng nhận giải thưởng dành cho diễn viên phim truyền hình được yêu thích nhất, anh đã cầu hôn cô. Lý Tiểu Lộ cảm động bật khóc trước những lời thổ lộ chân tình của anh.

Sau 3 năm quen biết, sau 3 năm theo đuổi kiên trì và nhẫn nại, cuối cùng Giả Nãi Lượng cũng nhận được cái gật đầu đồng ý từ Lý Tiểu Lộ, cuối cùng, anh cũng có thể rước nàng về dinh.

Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng ly hôn vào tháng 11/2019. Tuyên bố được đưa ra chỉ sau 2 tuần kể từ ngày 4 clip tình tứ của nữ diễn viên sinh năm 1982 và người tình trẻ PG One bị tung lên mạng xã hội.

Trong hợp đồng ly hôn, cặp nghệ sĩ thỏa thuận sẽ đồng nuôi dưỡng con gái Điềm Hinh. Mỗi tháng, Giả Nãi Lượng sẽ gửi phụ cấp 14.00 USD cho đến khi con gái tròn 18 tuổi. Nam diễn viên cũng có quyền thăm nom con bất kể thời gian nào, miễn không ảnh hưởng đến sinh hoạt và học tập

Liên Khải - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/cai-va-voi-ly-tieu-lo-gia-nai-luong-khong-gap-va-chu-cap-cho-con-gai-91847-7.html