Cải tổ đội bóng, HAGL tiến hành thử việc trung vệ cựu tuyển thủ U.23 Hàn Quốc

Nằm trong kế hoạch cải tổ đội bóng của ông thầy người Hàn Quốc, Chung Hae Song. HAGL đã tiếp nhận và tiến hành các thủ tục thử việc trung vệ trẻ Kim Jin Seo.

Trong buổi lễ giới thiệu GĐKT mới của đội bóng phố núi, chiến lược gia sinh năm 58 chia sẻ rằng ông sẽ giúp HAGL trở thành một trong những đội bóng mạnh của mùa giải 2018.

Song song với đó, ông Chung Hae Song cũng không giấu đi tham vọng sẽ đưa “những đứa con của bầu Đức” bước lên lễ đài vinh quang V.League 2019. Đó là một giấc mộng dài mà ông chủ độ bóng vùng cao nguyên hằng mơ ước.

Thậm chí ông Chung còn muốn đội bóng chủ sân Pleiku trở thành một thế lực của bóng đá ĐNA và giành vé tham dự Champions League.

GĐKT Chung Hae Song và tân Đương Minh Ninh. Ảnh Anh Minh

Để thực hiện hóa giấc mơ này, nhà cầm quân 59 tuổi với kinh nghiệm hai lần dự World Cup từ băng ghế chỉ đạo đã tiến hành cuộc “đại phẩu để thay máu” HAGL.

Ông Chung quyết định cho các cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo JMG chưa đủ sưc cạnh tranh trong đội hình tiếp tục đi học việc ở các CLB khác và kết thúc hợp đồng với hai ngoại binh Mobi Fehr, Motta.

Mùa bóng năm ngoái, cầu thủ người Brazil, Motta chơi khá tốt từ sau khi ký hợp đồng với HAGL. Trong giai đoạn lượt về anh có mặt trong 8 lượt trận ở đội hình xuất phát của đội bóng này và ghi được 2 bàn thắng.

Chia tay HAGL, Henrique Motta về đầu quân cho một CLB ở Thai League

Tuy nhiên, chấn thương đã làm trung vệ cao 1m88 này mất dần phong độ và rơi vào bóng tối trên băng ghế dự bị ở cuối mùa giải V.League 2017. Kết quả là Motta đã không dược tái ký họp đồng.

Thông tin từ người đứng đầu CLB HAGL cho biết, để trám vào chỗ trống này, đội bóng đã quyết định mang về phố núi thử việc trung vệ Kim Jin Seo.

Cầu thủ sinh năm 94 này có thể hình lý tưởng ở vị trí trung vệ. Anh cao 1m80, nặng 78 kg. Theo một nguồn tin chưa kiểm chứng thì Kim đã từng có mặt trong đội hình U.23 tuyển Hàn Quốc.

Mùa bóng năm ngoái, trung vệ này là đồng đội của Nguyễn Hữu Anh Tài tại CLB Uijeongbu FC thi đấu ở giải hạng 3 K.League.

Trung vệ Kim Jin Seo được đích thân ông Chung giới thiệu về HAGL

Sau khi “buông rèm nhiếp chính” ở HAGL, Sự có mặt của “người dạy Hổ” trong cabin huấn luyện đã giúp HAGL có những chuyển biến tích cực.

Còn nhớ, ở mùa bóng năm ngoái, sau 4 trận thua liên tiếp, quân đoàn của HLV Quốc Tuấn rơi vào khủng hoảng. Từ sự có mặt của cựu trợ lý Guus Hiddink, đội bóng phố núi đã cầm hòa 1-1 với Quảng Nam FC, CLB này sau đó trở thành nhà vô địch giài đấu. Tiếp đó, HAGL giành chiến thắng 3-2 ngạt thở trước Hà Nội FC, đội bóng từng vô địch mùa giải 2016

Nhiều khả năng trong thời gian tới CLB HAGL sẽ tiếp tục bổ sung tối thiểu một suất ngoại binh khác bên cạnh cầu thủ người Hàn Quốc. Đội bóng phố núi sẽ chính thức tập luyện trở lại để chuẩn bị cho mùa giải 2018 vào hôm nay, 3.4.

Đăng Nguyên

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/cai-to-doi-bong-hagl-tien-hanh-thu-viec-trung-ve-cuu-tuyen-thu-u23-han-quoc-79317.html