'Cải thiện vượt bậc môi trường kinh doanh cần nỗ lực phi thường'

'Cải thiện vượt bậc môi trường kinh doanh cần nỗ lực phi thường'; 'Đầu tư condotel hấp dẫn hơn gửi tiền vào ngân hàng'; 'Condotel cũng là một công trình xây dựng, không có lý gì mà không cho phép người nước ngoài mua'... là một số phát ngôn ấn tượng được BizLIVE ghi nhận tuần qua.

Ảnh minh họa.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: “Kỳ vọng EVFTA sẽ ký kết trong năm nay”

Tại hội thảo được Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức vào ngày 15/3, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết công tác rà soát Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) cơ bản đã hoàn tất. Có thể kỳ vọng hiệp định sẽ được phê chuẩn và ký kết trong năm 2018.

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, cho đến hôm nay công việc rà soát Hiệp định cơ bản đã hoàn tất. Với quan hệ thương mại của Việt Nam- EU đã tăng từ 4 tỷ USD năm 2000 lên 50 tỷ USD vào 2017, chúng ta xứng đáng có một hiệp định thương mại mới. Trong năm 2018, Phó Thủ tướng kỳ vọng EVFTA sẽ được phê chuẩn và chính thức ký kết.

Đây cũng là thông điệp quan trọng tạo dựng và duy trì môi trường thương mại, đầu tư trong bối cảnh xuất hiện chủ nghĩa bảo hộ biệt lập trên thế giới. (Xem tiếp)

Phó Thủ tướng: "Cải thiện vượt bậc môi trường kinh doanh cần nỗ lực phi thường"

Tại hội nghị "Cải thiện vượt bậc môi trường kinh doanh nâng cao chất lượng tăng trưởng", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng cần có nỗ lực phi thường".

Theo Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, mặc dù Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao ở nhiều lĩnh vực tuy nhiên chỉ số phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam còn thấp, năng suất lao động thấp hơn nhiều so với các quốc gia trên thế giới. Muốn tăng năng suất lao động cần phải cơ cấu lại kinh tế, cơ cấu lại lao động, phải phát triển nhiều doanh nghiệp. Mà muốn phát triển nhiều doanh nghiệp thì phải cải thiện môi trường kinh doanh.

"Mục tiêu đặt ra là cải thiện vượt bậc môi trường kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng và tốc độ tăng trưởng là rất lớn. Chúng ta nỗ lực nhưng nếu không nỗ lực vượt bậc thì không thể cải thiện môi trường kinh doanh, còn muốn cải thiện vượt bậc thì cần nỗ lực phi thường", Phó Thủ trướng Vũ Đức Đam nhận xét. (Xem tiếp)

“Cho phép người nước ngoài mua căn hộ condotel”

Ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.

Trao đổi tại Hội thảo “Đầu tư condotel: Thực tế, Triển vọng và Giải pháp” do Trung tâm Tin tức VTV 24 và BizLIVE phối hợp với Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức ngày 16/3 tại Quy Nhơn, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết, quá trình cho người nước ngoài mua và sở hữu nhà tại Việt Nam đã diễn ra từ lâu.

Từ năm 2008 đã có một Nghị quyết của Quốc hội thí điểm 5 năm cho phép người nước ngoài mua nhà. Tuy nhiên, các điều kiện vô cùng khó khăn nên sau 5 năm chỉ có chưa đầy 200 người nước ngoài mua được nhà tại Việt Nam.

“Condotel cũng là một công trình xây dựng, không có lý gì mà không cho phép người nước ngoài mua, đây là một kênh thu hút, dẫn vốn rất tốt...”, ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nói. (Xem tiếp)

“Chúng tôi kỳ vọng vào condotel rất nhiều”

Chia sẻ tại hội thảo "Đầu tư condotel: Thực tế, triển vọng & giải pháp" chiều 16/3, ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh cho biết, tỉnh Quảng Ninh xác định là một trung tâm du lịch nên kỳ vọng vào condotel rất nhiều, là một sản phẩm mới của thị trường bất động sản, là sản phẩm mới của thị trường du lịch.

“Du khách tới Quảng Ninh hôm nay ở một căn hộ condotel này, hôm sau ở một căn hộ condotel khác sẽ tạo cảm giác mới. Đối với Quảng Ninh, phát triển condotel sẽ thu hút rất nhiều nhà đầu tư thứ cấp sẽ đến với tỉnh do nhu cầu du lịch rất lớn”, ông Cường đánh giá. (Xem tiếp)

“Đầu tư condotel hấp dẫn hơn gửi tiền vào ngân hàng”

Theo ông Trần Đạo Đức, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn CEO Group, hiện nay, bất động sản nghỉ dưỡng, trong đó có condotel là phân khúc sản phẩm rất cần khuyến khích phát triển để tăng số lượng phòng lưu trú, đáp ứng nhu cầu số lượng khách du lịch ngày càng tăng, thu hút dòng tiền đặc biệt là ngoại tệ, tạo nhiều công ăn việc làm. Tất nhiên, cần có quy hoạch phù hợp và kế hoạch bài bản, phù hợp với quy luật thị trường thì mới không gây ra khủng hoảng thừa.

“Nhiều dự án condotel hiện có cam kết lợi nhuận cố định, khá an toàn và hấp dẫn so với hình thức đầu tư truyền thống khác, ví dụ như gửi tiền nhàn rỗi vào ngân hàng”, ông Trần Đạo Đức, chia sẻ với BizLIVE. (Xem tiếp)

TUẤN VIỆT

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su/cai-thien-vuot-bac-moi-truong-kinh-doanh-can-no-luc-phi-thuong-3440290.html