Cải thiện quan hệ liên Triều

Theo Tân Hoa xã và KBS, ngày 5-10, tại Cung Văn hóa nhân dân ở thủ đô Bình Nhưỡng, hai miền Triều Tiên đã tổ chức sự kiện chung lần đầu nhằm kỷ niệm 11 năm Ngày diễn ra cuộc gặp cấp cao liên Triều lần thứ hai (ngày 4-10-2007). Phái đoàn của Hàn Quốc tham dự sự kiện có khoảng 160 người do Bộ trưởng Thống nhất Chô Miêng Kiên và Chủ tịch đảng Dân chủ (DP) cầm quyền Li Hê Chan dẫn đầu. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu kêu gọi biến bán đảo Triều Tiên trở thành khu vực không có vũ khí hạt nhân, đồng thời cùng nỗ lực mở rộng hợp tác giữa hai miền.

* Cách đây 11 năm, tại Bình Nhưỡng, diễn ra cuộc gặp cấp cao giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng In và Tổng thống Hàn Quốc Rô Mu Hiên. Hai bên đã ký Tuyên bố 4-10, trong đó cam kết hợp tác nhằm xây dựng lòng tin lẫn nhau, giảm căng thẳng và thúc đẩy hợp tác kinh tế liên Triều.

* Sự kiện kỷ niệm trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đang chứng kiến những chuyển động mang tính đột phá. Tại cuộc gặp cấp cao hồi tháng 9 vừa qua, lãnh đạo hai miền đã ký Tuyên bố chung tháng 9 và tái khẳng định Tuyên bố Pan-mun-chơm đạt được tại cuộc gặp cấp cao liên Triều tháng 4-2018 đã đặt nền tảng cho một kỷ nguyên hòa bình và thịnh vượng mới trên bán đảo Triều Tiên.

* Ngày 5-10, Ủy ban Pa-ra-lim-pích Hàn Quốc (KPC) cho biết, danh sách các đội tuyển chung liên Triều tại Asian Para Games 2018 đã được xác nhận. Theo đó, hai miền Triều Tiên sẽ thành lập các đội tuyển chung thi đấu các môn bóng bàn nam, bơi tiếp sức tự do nam và bơi tiếp sức hỗn hợp tại sự kiện thể thao cho người khuyết tật này ở Gia-các-ta, In-đô-nê-xi-a.

* Trang mạng 38 độ Bắc của Mỹ ngày 4-10 dẫn các hình ảnh vệ tinh thương mại từ ngày 27-9 cho thấy, Triều Tiên không tiến hành thêm bước đi nào nhằm phá bỏ bãi thử tên lửa chính Xô-hê kể từ ngày 3-8. Tuy nhiên, trang mạng này cho rằng không nên hiểu là Bình Nhưỡng không thực hiện cam kết vì có thể Triều Tiên đang chờ kết quả chuyến thăm sắp tới của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pom-peo.

* Ngày 4-10, Phủ Tổng thống Hàn Quốc triệu tập cuộc họp của các ủy viên thường trực Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) nhằm đánh giá tình hình trước chuyến thăm Triều Tiên của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pom-peo. Phủ Tổng thống Hàn Quốc cũng cho biết, sau khi kết thúc chuyến thăm Triều Tiên ngày 7-10, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Pom-peo sẽ tới Xơ-un để gặp Tổng thống Mun Chê In.

* Bộ Tài chính Mỹ ngày 4-10 đã công bố các lệnh trừng phạt mới liên quan Triều Tiên. Đối tượng bị trừng phạt lần này là Công ty Falcon SIA của Thổ Nhĩ Kỳ và hai công dân Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, danh sách trừng phạt còn có một công dân Triều Tiên.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/37832302-cai-thien-quan-he-lien-trieu.html