Cải tạo nhà, phát hiện… hàng ngàn chiếc răng người

Khi cải tạo tòa nhà Converse ở khu vực trung tâm thành phố Valdosta (bang Georgia, Mỹ), các công nhân xây dựng đã vô tình phát hiện ra một bức tường chứa hơn 1.000 chiếc răng người…

Thông tin từ Valdosta Daily Times cho biết, khi các công nhân tiến hành đập một bức tường trong tòa nhà Converse, họ đã rất bất ngờ khi thấy một lượng răng người khổng lồ, khoảng 1.000 chiếc từ trong đó rơi ra.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan chức năng đã tiến hành nghiên cứu về lịch sử của tòa nhà để giải thích lý do tại sao răng người lại có ở đó.

Tòa nhà Converse, nơi phát hiện hàng ngàn chiếc răng người.

Harry Evans - nhà nghiên cứu làm việc cho Bảo tàng Xã hội Lịch sử hạt Lowndes, cho biết tòa nhà từng được một nha sĩ tên Clarence Whittington sử dụng vào năm 1900. Sau đó, tòa nhà tiếp tục được một nha sĩ khác là tiến sĩ Lester G. Youmans sở hữu cho đến ít nhất là năm 1930.

Được biết, đây không phải lần đầu người ta tìm thấy răng trong các tòa nhà cũ. Những bức tường răng cũng từng được tìm thấy ở thành phố Greensboro, Bắc Carolina và Carrollton, Texas.

V.Cường (tổng hợp)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cuoc-song-muon-mau-goc/cai-tao-nha-phat-hien-hang-ngan-chiec-rang-nguoi-519051/