Cái nóng thiêu đốt biến phố Thượng Hải thành phòng ngủ ngoài trời

Cơn ác mộng bão nhiệt len lỏi cả vào trong nhà, buộc người dân Thượng Hải phải xuống đường nằm để mong có giấc ngủ ngon.

Khicả thành phố “toát mồ hôi” dưới nhiệt độ cao kỷ lục, đường Nam Kinh, khu mua sắm nổi tiếng sầm uất ở trung tâm Thượng Hải, biến thành "phòng ngủ ngoài trời".

Cư dân địa phương ngủ trên ghế đá hay thậm chí là nằm luôn trên vỉa hè để trốn cái nóng.

Nhiều ngôi nhà trong khu vực lụp xụp, tù túng không có điều hòa, buộc người dân phải ra đường nằm. Tuy nhiên, kể cả những người có điều hòa cũng xuống phố ngủ để tìm cách giảm hóa đơn tiền điện có dấu hiệu tăng vọt trong mùa hè.

Trong những tuần gần đây, thành phố với dân số hơn 24 triệu người đang trải qua nắng nóng khắc nghiệt. Liên tiếp trong 16 ngày, đến ngày 9/8, nhiệt độ tại Thượng Hải duy trì ở mức 35 độ C.

Khoảng 4h sáng 9/8, thành phố chứng kiến “tiệc ngủ” của gần 100 người, gồm cả phụ nữ và trẻ nhỏ nhưng chủ yếu là những người đàn ông cởi trần.Họ dùng báo, balô, chăn làm gối hoặc thậm chí không cần bất cứ thứ gì ngoài cơn gió đêm thổi vào trung tâm từ sông Hoàng Phố, làm dịu bầu không khí oi ả.

Với một số người đàn ông, chiếc giường không gì hơn là một nơi vỉa hè bằng phẳng. Họ cởi áo và giày, tận hưởng giấc ngủ. Bên cạnh những người này là chai nước và bánh bao sẵn sàng cho bữa sáng.

Theo AFP, vào mùa hè, người dân Thượng Hải thường đổ về trạm tàu điện ngầm, trung tâm mua sắm, thư viện và siêu thị để giảm nhiệt. Đặc biệt, trung tâm bán đồ nội thất Ikea trở thành một "địa danh" nổi tiếng trong những ngày nóng bức vì người dân có thể tận dụng cơ hội chợp mắt trên sofa và giường trong phòng trưng bày có điều hòa.

Năm nay, có lẽ "tiệc ngủ" ngoài trời sẽ không kết thúc sớm. Theo dự báo, thời tiết Thượng Hải sẽ ngày càng oi bức và có thể phá vỡ kỷ lục 40,9 độ C từng ghi nhận vào tháng 7/2017.

Trong lúc nắng nóng chưa có dấu hiệu thuyên giảm, các bệnh viện địa phương đang tiếp nhận ngày càng nhiều người bệnh. Số bệnh nhân trong 14 bệnh viện tại thành phố tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Mỗi bệnh viện phải điều trị hơn 10.000 người/ngày.

Một số bệnh viện lớn như bệnh viện Nhân Tế và bệnh viện Trung Sơn điều trị tới 16.000 bệnh nhân một ngày. “Người già là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất từ sự thay đổi nhiệt độ. Họ dễ bị mắc các bệnh liên quan đến tim và tai biến mạch máu não”, Shang Mingmin, y tá tại bệnh viện Trung Sơn, cho biết.

Chỉ trong 5 năm trở lại đây, nhiệt độ tại Thượng Hải đã chạm 8 trong 12 mức cao nhất từng ghi nhận trong 100 năm qua. Bão nhiệt đang hoành hành tại nhiều nước ở Bắc bán cầu. Nghiên cứu gần đây của Viện Công nghệ Massachusetts chỉ ra rằng nếu Trung Quốc, nước thải ra nhiều khí nhà kính nhất thế giới, không nỗ lực giảm thiểu ô nhiễm, thì nắng nóng thiêu đốt sẽ tiếp tục. Tới cuối thế kỷ 21, nhiều khu vực tại nước này có thể không còn phù hợp cho con người sinh sống.

90s: Mùa hè khắc nghiệt năm 2018 hay bộ mặt của biến đổi khí hậu?

Nhiều chuyên gia cảnh báo rằng thời tiết khắc nghiệt khắp thế giới mùa hè này chính là "gương mặt" của hiện tượng biến đổi khí hậu và điều này sẽ còn tiếp diễn.

Ngọc Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cai-nong-thieu-dot-bien-pho-thuong-hai-thanh-phong-ngu-ngoai-troi-post867728.html