Cãi nhau với vợ, tài xế lái xe điên lao vào nhóm học sinh tiểu học để trút giận, 23 người thương vong

Sau khi lao xe vào nhóm học sinh tiểu học, chiếc xe điên tiếp tục phóng đi với vận tốc rất nhanh hòng trốn thoát khỏi hiện trường nhưng cuối cùng cảnh sát đã truy đuổi và bắt được gã tài xế vô nhân tính.

Vụ xe điên kinh hoàng vừa xảy ra vào trưa hôm thứ 5 vừa qua (22/11) ngay khu vực trước trường tiểu học ở huyện Kiến Xương, Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc khiến cho dư luận hết sức phẫn nộ và bàng hoàng.

Theo camera ghi hình tại hiện trường, vào khoảng 12 giờ trưa hôm xảy ra sự việc, một nhóm học sinh tiểu học khoảng 30 em vừa tan trường đã cùng nhau sang đường. Đúng lúc vừa tới đường bên kia, bỗng một chiếc xe hơi lao tới với tốc độ kinh hoàng và tông thẳng vào các em học sinh.

Sau khi đâm vào nhóm học sinh, chiếc xe điên không hề có dấu hiệu dừng lại mà tiếp tục phóng đi rất nhanh. Tại hiện trường đẫm máu với các nạn nhân nằm la liệt trên đường, nhiều em học sinh bị kéo lê dưới bánh xe cả một quãng đường dài. Được biết cho đến thời điểm hiện tại đã có 6 nạn nhân được xác nhận đã tử vong, 17 nạn nhân khác bị thương nặng và đang được cấp cứu tại bệnh viện địa phương, ngoài các em học sinh còn có 1 giáo viên và 1 người đi đường.

Đến 14 giờ cùng ngày, cảnh sát huyện Kiến Xương đã truy đuổi và bắt được tài xế lái xe điên, được xác định là tên là Hàn Kế Hoa, 29 tuổi. Theo thông tin từ sở cảnh sát địa phương, nguyên nhân khiến Hàn Kế Hoa nhẫn tâm gây ra vụ tai nạn là bởi trước đó hắn và vợ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến tranh cãi gay gắt. Vì quá tức tối, họ Hàn đã cố ý lái xe đâm vào nhóm học sinh để trút giận chứ không chủ đích nhắm vào bất cứ nạn nhân cụ thể nào. Được biết Hàn Kế Hoa là con trai của một cán bộ đảng tại địa phương.

Cảnh sát cũng xác nhận thời điểm gây án, tên họ Hàn không sử dụng thuốc kích thích, cũng không say rượu. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Helino

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/cai-nhau-voi-vo-tai-xe-lai-xe-dien-lao-vao-nhom-hoc-sinh-tieu-hoc-de-trut-gian-23-nguoi-thuong-vong-20181123200622742.htm