Cãi nhau với người yêu, thanh niên ăn lá ngón tự tử

Do mâu thuẫn với người yêu, một nam thanh niên trú ở Nghệ An đã ăn lá ngón tự tử. Tuy nhiên, người này đã được một bác sỹ quân y cứu sống.

Ngày 8/8, theo thông tin từ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn(huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An), bác sỹ quân y của đơn vị này vừa cứu sống thành công một nam thanh niên ăn lá ngón tự tử vì mâu thuẫn với người yêu.

Trước đó vào khoảng 18h30 ngày 7/8, Đồn biên phòng Nậm Cắn nhận được tin một nam thanh niên tên Cự Bá T. (SN 1987, trú bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn) ngộ độc nặng vì ăn lá ngón tự tử.

Ngay lập tức, Đại úy Hồ Xuân Vượng - bác sỹ quân y đã đến nhà T., dùng các phương pháp dân gian để giải độc cho nam thanh niên.

 Đại úy Vượng đang chữa trị cho thanh niên ăn lá ngón tự tử.

Đại úy Vượng đang chữa trị cho thanh niên ăn lá ngón tự tử.

Hơn 1 tiếng sau, Cự Bá T. đã qua cơn nguy kịch, huyết áp đã ổn định. Được biết, nguyên nhân ban đầu được cho là anh T. có mâu thuẫn với người yêu nên đã ăn lá ngón tự tử.

Trước đó, bác sỹ quân y của đồn biên phòng quốc tế Nậm Cắn cũng đã cứu sống 2 nạn nhân trên địa bàn ăn lá ngón tự tử.

Xem thêm: Cứu kịp thời người phụ nữ ăn lá ngón tự tử

Nguồn: VTC.

Quý An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/cai-nhau-voi-nguoi-yeu-thanh-nien-an-la-ngon-tu-tu-1261437.html