Cãi nhau vì con khóc giữa đêm, chống tạt xăng đốt vợ

Giữa đêm con khóc lớn khiến hai vợ chồng xảy mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, người chồng tạt xăng vào vợ và châm lửa đốt.

Ngày 9/8, ông Trương Công Thuyên - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy sự việc người chồng dùng xăng tạt vào vợ và châm lửa đốt.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo đó, vào khoảng 2h sáng cùng ngày, đứa con 2 tuổi của vợ chồng anh N.V.Th. và chị T.T. H. (trú tại xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn) bỗng dưng thức giấc và khóc lớn. Sau đó, 2 vợ chồng anh Th. xảy ra cãi vã.

Trong lúc nóng giận, anh Th. lấy một can xăng trong nhà tạt vào người vợ và châm lửa đốt. Rất may, chị H. kịp chạy ra giếng múc nước đổ lên người nên ngọn lửa được dập tắt.

Sau sự việc, anh Th. đã ôm con rồi phóng xe máy đi khỏi nhà và hiện vẫn chưa về. Hiện chính quyền địa phương cũng như gia đình đang tìm kiếm anh Th. và người con.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nghĩa Đàn có mặt tại gia đình anh Th. để điều tra, làm rõ sự việc.

V. Đồng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/cai-nhau-vi-con-khoc-giua-dem-chong-tat-xang-dot-vo-20190809130506464.htm