Cãi nhau vì chỗ đậu xe xuống phà, một người bị đánh tử vong

Chí và Tuấn xảy ra cự cãi vì chuyện đậu xe khi chờ xuống phà. Chí bị đánh bất ngờ, sau đó đã cầm khúc gỗ chống trả và gây án mạng chết người.

Ngày 21/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Minh Chí (SN 1988, ngụ huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra, chiều 18/10, Chí đậu xe máy tại bến phà thuộc xã Trung Nghĩa (huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) để chờ xuống phà.

Chí tại cơ quan điều tra.

Chí tại cơ quan điều tra.

Khi đó Trương Nhật Tuấn (SN 1976, ngụ quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) chạy xe máy từ dưới phà lên. Tuấn nói Chí “đậu xe kì vậy”. Người bạn đi cùng với Tuấn bước đến nói chuyện với Chí và bất ngờ cầm mũ bảo hiểm đánh.

Chí bỏ chạy xuống phà, sau đó cầm khúc gỗ chống trả. Trong lúc xô xát, Chí đã cầm khúc gỗ đánh vào vùng cổ, làm Tuấn bất tỉnh. Người dân đưa nạn nhân đến Trung tâm y tế huyện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi gây án, Chí đã đến Công an xã Trung Nghĩa đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Thanh Thảo - Ái Bình

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/cai-nhau-vi-cho-dau-xe-xuong-pha-mot-nguoi-bi-danh-tu-vong-616579/