Cãi nhau vì cái hàng rào, anh đâm em ruột tử vong

Trong lúc mâu thuẩn, ẩu đả, người anh đã đâm chết em trai ruột của mình

Bị cáo Lập tại tòa

Bị cáo Lập tại tòa

Ngày 28/3, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 7 năm tù đối với A Lăng Lập (46 tuổi, trú xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) về tội giết người.

Theo cáo trạng, ngày 6/ 10/2017, sau khi nhậu say, anh A Lăng Phinh (43 tuổi) tìm đến nhà của anh trai mình là A Lăng Lập. Thấy em trai đang trong tình trạng say xỉn, Lập lo sợ hàng rào nhà mình bị phá nên đánh tiếng nhắc nhở.

Bực tức, Phinh lớn tiếng cự cãi rồi lao vào đánh nhau với anh trai. Trong lúc ẩu đả, Phinh lấy một cây gỗ của hàng rào đánh vào vùng thái dương bên trái của Lập khiến Lập mang thương tích 5%. Còn Lập cầm đoạn cây đâm thấu ngực khiến Phinh thiệt mạng.

Cơ quan chức năng kết luận Lập bị hoang tưởng ảo giác và hạn chế khả năng nhận thức, hạn chế khả năng điều khiển hành vi.

Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX đã tuyên phạt A Lăng Lập 7 năm tù về tội giết người.

Hoài Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/cai-nhau-vi-cai-hang-rao-anh-dam-em-ruot-tu-vong-1394858.tpo