Cãi nhau chuyện buôn bán, vợ đâm chồng tử vong

Ông Thiện và bà Lệ cãi nhau hơn 30 phút sau đó người dân thấy ông Thiện ôm bụng máu lảo đảo chạy ra khỏi chợ Hiệp Tân rồi gục xuống tử vong...

Ngày 20/2, Công an quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, đưa người phụ nữ tên Lệ (SN 1984, ngụ Tân Phú) lên làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng xảy ra vào tối 19/2.

Nạn nhân được xác định là ông Thiện (SN 1980, chồng bà Lệ).

Hiện trường vụ án được phong tỏa

Hiện trường vụ án được phong tỏa

Người dân hiếu kỳ vây quanh hiện trường

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 19-2, nhiều người sống gần chợ Hiệp Tân (đường Cây Keo, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) phát hiện ông Thiện và bà Lệ cãi nhau to tiếng. Được một lúc mọi người thấy ông Thiện ôm bụng đầy máu lảo đảo chạy ra đường sau đó gục xuống bất tỉnh. Mọi người chạy đến kiểm tra thì phát hiện ông Thiện đã tử vong nên báo với Công an quận Tân Phú.

Công an quận Tân Phú tổ chức phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhiều nhân chứng để làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Theo một số nhân chứng, vợ chồng ông Thiện, bà Lệ buôn bán tạp hóa trong chợ Hiệp Tân nhiều năm nay. Hai người cưới nhau khoảng 10 năm và có 3 mặt con. Thời gian gần đây giữa 2 người thường xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã, các cuộc cãi vã đều liên quan đến công việc buôn bán.

Công an quận Tân Phú đã đưa bà Lệ về trụ sở lấy lời khai để làm rõ.

Anh Thư

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/cai-nhau-chuyen-buon-ban-vo-dam-chong-tu-vong-582509/