Cãi nhau, chồng đâm và cứa cổ vợ cũ trước mặt con gái

Cãi nhau với vợ cũ trước quán chè Cung Đình Huế, Thạnh lấy dao đâm nhiều nhát vào cổ vợ đến khi gãy dao. Chưa dừng lại, người chồng lấy con dao khác cứa cổ vợ.

Sáng 28/10, thượng tá Võ Văn Sáu, Phó Trưởng Công an TP. Huế cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 ngày đối với nghi phạm Ngô Ngọc Thạnh (SN 1988, trú Kim Đôi, Quảng Thành, Quảng Điền, Thừa Thiên -Huế) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Khoảng 15 giờ ngày 27/10, Ngô Ngọc Thạnh điều khiển xe máy BKS 75B1- 157.10 chở theo con gái 4 tuổi đi từ Quảng Thành lên TP. Huế gặp vợ cũ là chị Nguyễn Thị Lan (SN 1988, đăng ký thường trú tại Quảng Thành, Quảng Điền, tạm trú tại 31 Nguyễn Huế, TP. Huế) đang làm tại quán chè Cung Đình để giải quyết việc gia đình.

Khi gặp nhau, Thạnh nói chuyện với chị Lan thì nảy sinh mâu thuẫn. Chị Lan lấy một con dao từ trong quán ra quơ qua lại nhằm yêu cầu Thạnh ra khỏi quán thì trúng vào người của Thạnh. Do bức xúc về chuyện gia đình nên Thạnh lấy từ trong xách một con dao đã chuẩn bị từ trước, xông đến đâm nhiều nhát vào vùng cổ chị Lan làm chị Lan ngã xuống và làm gãy dao.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Không dừng lại ở đó, Thanh tiếp tục dùng con dao chị Lan vừa sử dụng cứa vào cổ chị Lan. Lúc này, nhiều người xung quanh chạy đến thì Thạnh ra dắt xe chở con gái trở về lại nhà ở Quảng Thành. Chị Lan hiện đang nguy kịch và được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Khi nhận được tin báo, Công an TP. Huế đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lấy lời khai ban đầu, khám nghiệm hiện trường, xác định đối tượng gây án và phối hợp với các đơn vị tiến hành truy bắt và vận động đối tượng đầu thú.

Ngay trong đêm, đối tượng Thạnh đã đến công an xã Quảng Thành đầu thú. Công an TP. Huế đã di lý đối tượng về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, Thạnh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Được biết, Thạnh và chị Lan cưới nhau từ năm 2011. Cả 2 có với nhau con gái 4 tuổi. Đến năm 2015 cả hai ly hôn.

Xét thấy hành vi của Ngô Ngọc Thạnh có dấu hiệu của tội giết người nên Công an TP. Huế đã chuyển toàn bộ hồ sơ, nghi phạm đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Theo Thái Sơn (Thừa Thiên-Huế Online)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/dia-phuong/cai-nhau-chong-dam-va-cua-co-vo-cu-truoc-mat-con-gai-20161029095930413.htm