Cái lý của ông Park

Nhiệm vụ của ông Park Hang Seo không phải là chiều lòng bất cứ ai. Nhiệm vụ của ông là phải chọn ra đội tuyển Việt Nam ưng ý nhất và tốt nhất. Nhưng cái tôi của thầy Park đôi khi va vào những tranh cãi không đơn giản.

HLV Park Hang Seo có lý của riêng mình khi chọn quân.

HLV Park Hang Seo có lý của riêng mình khi chọn quân.

Thủ môn xuất sắc nhất mất dạng

Ông Park Hang Seo nói rằng chỉ có bóng đá thắng mới là thước đo chuẩn mực nhất để chiều lòng triệu triệu người hâm mộ Việt Nam. Còn bất cứ quyết định gì từ phía ông vẫn sẽ tồn tại ít nhiều những tranh cãi. Bởi nhà cầm quân Hàn Quốc hẳn nhiên không thể phục vụ mong muốn cho tất cả.

Tuy nhiên, việc không có sự góp mặt của thủ môn Trần Nguyên Mạnh là một điều thật sự khiến nhiều người không thể hiểu nổi. Mùa giải vừa qua, Trần Nguyên Mạnh được lọt vào đội hình tiêu biểu V.League 2020. Anh có 594 phút giữ sạch lưới liên tiếp cho Viettel. Chuỗi 6 trận liền không thủng lưới và cuối mùa của Nguyên Mạnh cũng góp công lớn giúp Viettel vô địch V.League 2020. Nhìn rộng hơn trong 2 mùa giải đã qua, Nguyên Mạnh đã giữ sạch lưới tới 21 trận đấu tại V.League. Đó là một con số rất đáng nể. Nhưng Nguyên Mạnh vẫn không thể được góp mặt trong danh sách.

Có thể, Văn Toản và Văn Hoàng là những gương mặt trẻ mang tính tiếp nối thế hệ. Nhưng đương nhiên, Nguyên Mạnh không thể thua kém so với Tấn Trường hay Tuấn Mạnh về phong độ cũng như kinh nghiệm thi đấu tại V.League. Sự mâu thuẫn trong việc không lựa chọn gương mặt xuất sắc nhất của V.League như trường hợp của thủ môn Nguyên Mạnh không phải là lần đầu tiên xuất hiện trong thời gian ông Park cầm quân. 1 năm trước, Văn Quyết đã chơi cực kỳ bùng nổ. Thế nhưng, ông Park cũng phải bắt Văn Quyết kiên nhẫn đến gần 2 năm thì mới có tên trong đợt tập trung lần này.

Nói về trường hợp Nguyên Mạnh, cú phốt ở bán kết AFF Cup 2016 với tấm thẻ đỏ ngớ ngẩn dẫn đến thất bại của đội tuyển Việt Nam không phải là lý do lớn nhất khiến Nguyên Mạnh không thể lên đội tuyển Việt Nam. Theo nhiều ý kiến chuyên gia, chiều cao hạn chế của Nguyên Mạnh chính là điểm khiến cho anh không được lòng ông Park. Trong bối cảnh mà nhà cầm quân Hàn Quốc cũng không đòi hỏi một thủ môn có kỹ năng chơi chân thì một thủ môn sành về kiểm soát bóng như Nguyên Mạnh cũng vì thế mà thiếu đất diễn.

Cách chọn quân thể hiện phong thái Park Hang Seo

Nguyên Mạnh không phải là cái tên duy nhất tạo nên luồng tranh cãi lớn. Sự xuất hiện của Nguyễn Phong Hồng Duy bên cánh trái cũng mở ra hai luồng tranh luận rất gay gắt trong 1 ngày trở lại đây. Nhưng HLV Park Hang Seo có lý do để mà chọn Hồng Duy, bởi sự đa năng và quen với cách chơi của vị chiến lược gia này.

Nhưng phải thừa nhận rằng, nếu so với Công Nhật của SHB Đà Nẵng hay Lê Văn Xuân bên phía Hà Nội FC, Hồng Duy cũng không thể hiện được phong độ tốt bằng. Nhưng ông Park chọn người theo kiểu không đi theo logic thông thường. Với ông, chưa chắc cầu thủ có phong độ tốt hơn so với đồng đội của mình lại được mặc định đặt niềm tin.

Trường hợp của Văn Quyết và Tuấn Tài là rõ hơn cả. Sau rất nhiều những câu hỏi thậm chí là than phiền của giới mộ điệu, ông Park Hang Seo cũng triệu tập 2 cái tên mà ông từng gạt bỏ suốt gần 2 năm qua. Đó là Nguyễn Văn Quyết và Hồ Tuấn Tài. Tất nhiên ở mùa giải vừa qua, Văn Quyết và Tuấn Tài đều đóng vai trò rất quan trọng trong lối chơi của Hà Nội FC lẫn SLNA. Việc lựa chọn của ông Park đương nhiên là hợp tình hợp lý.

Nhưng nếu so Văn Quyết và Tuấn Tài ở thời điểm này với giai đoạn mà họ thăng hoa nhất nhưng bị ông Park từ chối thì quyết định gọi lên lần này lại khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ. Bởi dù Văn Quyết có nhận danh sách Cầu thủ xuất sắc nhất V.League 2020 hay Hồ Tuấn Tài ghi nhiều bàn nhất cho SLNA thì suy cho cùng, họ cũng không thể hiện màu sắc quá nổi bật tại mùa giải này.

Danh sách 37 cầu thủ đội tuyển Việt Nam

Thủ môn: Nguyễn Tuấn Mạnh (Đà Nẵng), Bùi Tấn Trường (Hà Nội), Văn Toản (Hải Phòng), Văn Hoàng (SLNA).

Hậu vệ: Bùi Hoàng Việt Anh, Thành Chung, Văn Hậu, Văn Kiên (Hà Nội FC); Văn Thanh, Hồng Duy (HAGL); Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (Viettel); Phạm Xuân Mạnh (SLNA); Sầm Ngọc Đức (TP HCM); Nguyễn Văn Việt, Dương Thanh Hào (Than Quảng Ninh); Hồ Tấn Tài (Bình Dương); Nguyễn Minh Tùng, Vũ Xuân Cường (Thanh Hóa).

Tiền vệ: Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội); Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường (HAGL); Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến (Viettel); Nguyễn Hai Long (Than Quảng Ninh); Cao Văn Triền (Sài Gòn), Giang Trần Quách Tân (Hà Tĩnh).

Tiền đạo: Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội); Văn Toàn, Công Phượng (HAGL); Phan Văn Đức (SLNA); Hồ Tuấn Tài (TP HCM); Tiến Linh (Bình Dương); Phan Văn Long, Hà Đức Chinh (Đà Nẵng).

Đặng Xá

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cai-ly-cua-ong-park-525254.html