'Cái lý, cái tình'

Cách đây mấy tháng, khu phố Chùa Bằng (phường Quảng Yên, TX Quảng Yên) xảy ra một vụ mâu thuẫn gay gắt giữa các hộ dân vốn là hàng xóm với nhau. Ai cũng nghĩ hai gia đình 'từ mặt', ấy vậy mà may có tổ hòa giải của khu phố kịp thời vào cuộc hóa giải, phân tích 'cái lý, cái tình' giúp người dân hiểu, từ đó chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có, tình làng nghĩa xóm cũng được vun đắp thêm.

Nhờ có tổ hòa giải phân tích, bà L. không còn cản trở các hộ dân đổ tấm đan để thuận tiện cho việc đi lại.

Nhờ có tổ hòa giải phân tích, bà L. không còn cản trở các hộ dân đổ tấm đan để thuận tiện cho việc đi lại.

Chuyện là, nhà bà K. ở phía sau nhà bà L. Từ nhà bà K. muốn đi ra đường lớn thì phải đi qua một đoạn ngõ giáp với tường nhà bà L. và một đoạn ngõ chung phía ngoài. Con ngõ này vốn thấp hơn mặt đường, mưa nhỏ thì úng, mưa lớn thì ngập.

Phần ngõ nhỏ phía trong giáp với tường bao nhà bà L. có một rãnh thoát nước. Rãnh này dọc theo tường bao đến đầu tường thì cắt qua ngõ nhỏ chảy vào mương thoát chung. Phần cắt qua ngõ rộng khoảng 30cm đến 40cm, dài hơn 1,5m. Hơn chục năm nay, nhà bà K. và các hộ dân có đất phía trong muốn đổ một tấm đan lên mặt rãnh để việc đi lại được thuận tiện nhưng đều bị bà L. ngăn trở. Bà L. cho rằng việc đổ tấm đan sẽ làm ảnh hưởng đến tường bao và việc thoát nước của nhà bà. Tình làng nghĩa xóm cũng từ đấy bị rạn nứt. Không đổ được tấm đan, các hộ dân phía trong lấy đá hộc rải xuống mặt rãnh để đi xe qua, còn hôm nào trời mưa thì bê cả xe đạp mà bước. Khoảng giữa năm nay, bà K. muốn đổ tấm đan thì bà L. lại ngăn cản, cuộc cãi nhau càng trở nên gay gắt. Nhận được tin báo của nhân dân, tổ hòa giải đã xuống tìm hiểu, trò chuyện với hai gia đình, giải thích quy định pháp luật, đồng thời khẳng định đây là đất ngõ đi chung, không phải của riêng gia đình bà L. nên bà không được ngăn cản các hộ đổ tấm đan để đi lại. Sau khi nghe giải thích, hiểu ra, bà L. đồng ý, không cản trở các hộ đổ tấm đan mặt ngõ.

Các gia đình thống nhất chung tay làm lại đoạn đường sạch, đẹp, đảm bảo việc đi lại thuận tiện.

Tưởng vụ việc như vậy là xong, ấy vậy khoảng 2 tháng sau tổ hòa giải lại nghe tin báo của nhân dân về việc nhà bà L. nâng nền đường, xây kè khiến các hộ phía trong chật vật vì đi lại. Khi tổ xuống tìm hiểu thì được biết, bà L. tự ý nâng nền đoạn đường chung phía trước thửa đất gia đình và xây kè cao khoảng 60cm, chỉ để lại cho các hộ phía trong lối đi nhỏ hơn 1m.

Nắm bắt sự việc, tổ hòa giải đã phối hợp cùng cán bộ địa chính của phường xuống tuyên truyền, giải thích, vận động, lắng nghe chia sẻ từ hai phía gia đình. Trên cơ sở quy định pháp luật, tổ hòa giải đã giải thích cho bà L. về các quy định đất đai, việc sử dụng đất ngõ đi chung, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Qua buổi làm việc, bà L. cũng nhận sai trong việc tự ý nâng nền đường đã không báo cho khu phố và các hộ dân xung quanh. Tổ hòa giải đã giải thích, phân tích giúp hai gia đình để cùng bàn bạc, tìm tiếng nói chung. Cuối cùng, hai nhà đã thống nhất cùng nhau bỏ tiền làm lại đoạn ngõ đi chung này. Để động viên, cổ vũ cho hai gia đình, ông Đặng Ngọc Trường, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu phố Chùa Bằng, Tổ trưởng tổ hòa giải cũng hỗ trợ hai gia đình 500.000 đồng. Cùng với đó, các hộ có đất phía trong cũng thống nhất cùng chung sức làm để có đường đi sạch, đẹp. Vụ việc được giải quyết, mâu thuẫn của hai nhà cũng hóa giải phần nào, từ đây tình làng nghĩa xóm được vun đắp thêm, qua đó đảm bảo an ninh trật tự, hạn chế phát sinh khiếu kiện.

Ông Đặng Ngọc Trường, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu phố Chùa Bằng, phường Quảng Yên, cho biết: “Khu phố Chùa Bằng trước kia là một trong 6 khu phố của phường Cộng Hòa, sau đó được nhập vào phường Quảng Yên. Người dân trong khu phố vẫn chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp, trên địa bàn gồm các gia đình sống lâu năm, quan hệ dòng tộc, trong khi đó nhận thức pháp luật của người dân có phần còn hạn chế, khiến cho việc giải quyết các mâu thuẫn, nhất là đất đai có nhiều phức tạp. Để nâng cao hiệu quả hòa giải, hóa giải mâu thuẫn trong nhân dân, hòa giải viên phải là người có uy tín trong cộng đồng, bên cạnh đó phải có kiến thức pháp luật, xem xét cả lý, tình để hòa giải một cách công tâm nhất”.

Trần Thanh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201911/cai-ly-cai-tinh-2460350/