Cãi lời bác sĩ vừa đẻ xong đã lại mang thai tiếp, đến lúc cả mẹ và con nguy hiểm trùng trùng thì hối hận cũng không kịp

Sinh mổ xong mà không biết điều này bà bầu cẩn thận có ngày hại mẹ hại luôn cả con.

Hầu hết bà bầu nào khi mang thai, nhất là mang thai lần đầu tiên đều không khỏi lo lắng, và sợ nhất chính là biến chứng vỡ tử cung. Khi bào thai trong bụng mẹ, nó nằm bên trong tử cung, được tử cung bao bọc, che chở để lớn lên thành một em bé khỏe mạnh. Nếu có vấn đề gì khiến tử cung bị bục vỡ thì máu sẽ chảy ra xối xả, bọc ối cũng có nguy cơ vỡ theo, tính mạng của cả mẹ lẫn con đều gặp nguy hiểm.

Tình trạng vỡ tử cung xảy ra .

Tuy nhiên, tình trạng này diễn ra không phải là nhiều nhưng lại vô cùng nguy hiểm và nhạy cảm. Đã có tình trạng mẹ bầu mang thai ở tháng thứ 5 bị vỡ tử cung, suýt nữa mất mẹ mất cả con.

Trường hợp xảy ra với chị B.T, tại Hà Nội, khi mới sinh con đầu đẻ mổ được 5 tháng thì vỡ kế hoạch có bầu tiếp, bác sĩ kêu vết mổ còn mới quá, về bàn bạc với gia đình thật kĩ xem bỏ đi cho an toàn hay là liều mình giữ lại. Mà nếu giữ lại thì phải chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Mặc dù được bác sĩ đưa ra lời khuyên, nhưng gia đình chị vẫn quyết giữ lại và mang thai đến tháng thứ 8 thì điều đáng tiếc xảy ra. Chị T bị vỡ tử cung mà vỡ ngay vết mổ của lần sinh con đầu. Máu ra nhiều quá không cầm được, bác sĩ sau khi cứu được em bé đã tiến hành cắt luôn tử cung để hãm máu lại.

Vỡ tử cung gây nguy hiểm cho cả mẹ và con.

Đây là một trong số trường hợp thai phụ vỡ tử cung khi gần đến tháng sinh mà phần nhiều là do chưa ‘kế hoạch’ đúng thời điểm, nhất là bà mẹ đã sinh con bằng đẻ mổ thì tuyệt đối phải tuân thủ theo hướng dẫn và lời khuyên của bác sĩ.

Vỡ tử cung là tình trạng tử cung bị vỡ hoặc có chỗ hở, khiến thai nhi và dịch ối bị thoát, chảy ra ngoài. Điều này rất nguy hiểm cho cả mẹ và con vì sẽ làm mẹ bị xuất huyết khá nhiều, con thì ngạt thở nếu không cứu kịp.

Thai nhi có thể sẽ bị ngạt thở nếu không kịp cấp cứu.

Nhiều mẹ bầu sẽ lo lắng không biết mình có nguy cơ bị vỡ tử cung không. Khỏi cần phải thắc mắc nữa, các mẹ kiểm tra ngay xem có nằm trong mấy trường hợp dưới đây không là biết liền hà:

-Mẹ sinh mổ xong sau đó có thai lại quá sớm, vết mổ còn mới.

-Bào thai làm tổ, bám dính trên chính vết mổ tử cung cũ (có thể là vết mổ bắt thai hoặc phẫu thuật gì đó từ trước để lại).

-Mẹ mang thai đôi, thai to

-Mẹ có thành tử cung dày mỏng bất thường, đã từng nạo, hút thai, sinh mổ nhiều lần khiến tử cung bị mỏng đi và có nhiều sẹo

-Thai nhi nằm ở tư thế bất thường (chẳng hạn như tư thế ngang) khiến tử cung bị căng dãn

-Mẹ bầu hay làm việc nặng nhọc, đứng ngồi sai tư thế, bị té ngã, va đập, sinh hoạt chăn gối quá mạnh và thô bạo, đi xe máy thường xuyên…

-Ngoài ra, trong quá trình sinh nở, mẹ cũng có thể bị vỡ tử cung nếu như chuyển dạ lâu, tử cung co thắt dữ dội liên tục trong thời gian dài, can thiệp bắt con không đúng cách.

Cần có những kiến thức và lời khuyên từ bác sĩ nếu bạn sinh mổ.

Chính từ những nguy hiểm đó, khi mang thai phải chú ý tránh để xảy ra tình trạng này. Cách tốt nhất là thực hiện đúng và đủ mấy điều sau dưới đây:

-Mẹ nào đẻ mổ xong nên chờ ít nhất 3 năm sau hãy có thai tiếp.

-Sinh ít con, sinh thưa để đảm bảo an toàn sức khỏe và nuôi dạy con kĩ càng hơn.

-Mang bầu phải đi khám, siêu âm định kỳ đầy đủ, nhất là mấy mẹ từng đẻ mổ, bị vỡ kế hoạch, mang thai đôi, thai to, bào thai bám trên vết mổ…

-Đừng ham đẻ con to, nặng ký vì rất dễ khiến mẹ gặp tai biến như vỡ tử cung rất nguy hiểm.

-Trang bị kĩ càng sức khỏe sinh sản để tránh phải nạo hút, bỏ thai.

-Có bầu phải ăn uống, đi đứng, sinh hoạt cẩn thận, điều độ. Tránh va đập, hoạt động mạnh. Mẹ bầu hạn chế việc tự đi xe máy ngoài đường nữa nha.

-Tùy vào tình hình mà quyết định chọn phương pháp sinh đẻ phù hợp để tránh gặp biến chứng trong quá trình chuyển dạ.

Theo Sam/Blogtamsu/Thethaovaxahoi

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/cai-loi-bac-si-vua-de-xong-da-lai-mang-thai-tiep-den-luc-ca-me-va-con-nguy-hiem-trung-trung-thi-hoi-han-cung-khong-kip-131650.html