Cái kim, sợi chỉ còn tham, huống hồ…

Vợ của Phó Bí thư Đảng ủy xã bỗng dưng trở thành “con” một người nghèo trong xã. Trưởng ấp tự nhiên thành “chú” của một người không quen biết.

Minh họa: Internet

Rồi thì Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp cũng bất ngờ có tên trong một gia đình hộ nghèo; Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp được “gửi” vào một hộ nghèo khác. Chuyện tưởng đùa mà hóa ra có thật, xảy ra mới đây ở xã Hòa Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Nhưng nếu vì tình nghĩa, trân quý nhau mà nhận làm anh em, chú cháu, mẹ con thì đúng là vừa quý, vừa hiếm trong cái xã hội này, đằng này, chuyện ở xã Hòa Thành lại khác. Kết luận của UBND TP Cà Mau mới đây khẳng định, những cán bộ và người nhà cán bộ này gắn tên mình vào các gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo chỉ để được… hưởng chế độ bảo hiểm y tế.

Nghe thật đau lòng, thật bức xúc! Người nghèo vốn đã lam lũ, chật vật với cuộc sống mưu sinh thường ngày lắm rồi, có được chế độ bảo hiểm y tế miễn phí là ưu đãi của Nhà nước dành cho họ, chia sẻ với họ khó khăn mỗi khi bệnh tật, đau yếu. Vậy mà, cán bộ chính quyền địa phương, gánh vác nhiệm vụ chăm lo đời sống người dân lại dựa dẫm, bấu víu vào những hộ nghèo để được hưởng ưu tiên, đúng hơn là xà xẻo ngân sách.

Đáng buồn là chuyện cán bộ tham nhũng chính sách hỗ trợ người nghèo, ăn chặn của công như trường hợp ở Cà Mau không phải quá hiếm. Hàng loạt vụ việc gần đây đã bị báo chí và người dân phanh phui. Nào là gà, dê hỗ trợ người nghèo “đi lạc” vào vườn cán bộ. Nào là gạo, thực phẩm, tiền hỗ trợ người nghèo, người bị thiên tai từ Trung ương xuống nhưng lại “chui tọt” vào nhà quan chức…

Càng buồn hơn khi trong lúc đất nước còn khó khăn, việc duy trì các chính sách an sinh xã hội là cả một sự nỗ lực lớn của Đảng và Nhà nước thì những câu chuyện như thế này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến chính sách tốt đẹp đó. Chính vì vậy, cần phải xử lý nghiêm những cán bộ này, vừa để làm gương, vừa để tránh chuyện mất niềm tin vào chính sách của Đảng và Nhà nước. Không chỉ xử phạt hành chính, kỷ luật Đảng, mà thậm chí nếu sai phạm nghiêm trọng còn cần phải xử lý hình sự.

Và quan trọng là, dù tham ô lớn hay nhỏ, dù chức vụ cao hay thấp thì những người này cần loại bỏ khỏi bộ máy chính quyền. Vì, cái kim, sợi chỉ mà còn tham, thì nói gì đến những cái lớn.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/cai-kim-soi-chi-con-tham-huong-ho/732483.antd