Cái kết trong tay những 'người phán xử'

Chỉ còn 2 ẩn số trong đoạn kết chiều nay 23-10: danh hiệu hạng ba (cùng phần thưởng 750 triệu đồng) sẽ thuộc về ai trong 4 ứng viên Than QN (36 điểm), B.BD (35), SLNA (34), SHB.ĐN (33) và giữa Thanh Hóa, S.KH (cùng 25 điểm) đội nào rớt hạng, đội nào vớt được cái phao cứu sinh đi play-off. Kịch tính khó lường là những kẻ trong cuộc lại không nắm quyền tự quyết mà tùy thuộc vào thái độ của những 'người phán xử'.

Trận đấu với Viettel (áo đỏ) sẽ chỉ mang ý nghĩa thủ tục cho một mùa giải trắng tay với đội bóng sông Hàn

Trận đấu với Viettel (áo đỏ) sẽ chỉ mang ý nghĩa thủ tục cho một mùa giải trắng tay với đội bóng sông Hàn

Như ở 2 trận đấu có giá trị ít nhất chục tỷ đồng, thậm chí có thể liên quan đến sinh mệnh, sự tồn tại hay xóa sổ của S.KH và Thanh Hóa, quyết định lại nằm trong tay 2 đội chủ sân Pleiku và Bình Dương.

Trên lý thuyết người ta cho rằng S.KH thuận lợi hơn khi HAGL sau khi thở phào trụ hạng sẽ ra sân trong tâm thế đá nốt cho xong (có thắng giỏi lắm cũng chỉ vào tốp 5), hơn nữa 2 mùa trước đội bóng phố biển đều thắng ở phố núi (2-0 và 4-2). Trong khi đó đối thủ của Thanh Hóa, B.BD, sẽ quyết thắng để mong giật HCĐ (nếu Than QN không thắng nhà vô địch Hà Nội) và ngay ở 2 mùa mà xứ Thanh liên tiếp á quân cũng chỉ có được kết quả hòa tại đất Thủ (2-2, 3-3).

Nhưng bóng đá Việt Nam vốn nhiều dích dắc khó lường, cũng như Hà Nội tại đất mỏ không ai dám chắc B.BD sẽ bung hết sức để “chiến” hay “giữ chân” với lý do dành sức cho trận bán kết Cúp QG sau đây 4 ngày mà họ là những nhà ĐKVĐ(?). Ngược lại HAGL có thể “cương” đến cùng để cải thiện vị trí thứ 10 mà họ về đích suốt 2 năm qua, qua đó cứu vãn một mùa giải mà đội bóng “bầu” Đức bị mỉa mai rất nhiều về việc “dành cả tuổi thanh xuân trụ hạng”.

Dù đối thủ chủ nhà thi đấu với thái độ nào thì trước tiên S.KH và Thanh Hóa phải chơi với tinh thần “tát nước” đến cùng. Thật bi kịch khi mới năm ngoái, 2 đội còn đoạt ngôi á quân và hạng ba giờ đây lại đua nhau đến vị trí… áp chót (!). Ai rớt hạng cũng... xứng đáng. Điều này trái ngược với danh hiệu hạng ba, dù có thể rất sít sao phải tính đến chỉ số đối đầu nhưng thuộc về đội nào cũng thiếu thuyết phục.

Để xem con tạo xoay vần ra sao?

Vòng 26 V.League, 17 giờ ngày 23-10

B.BD - Thanh Hóa (BĐTV HD, lượt đi 1-1); HAGL - S.KH (BĐTV, 4-1)

Than QN - Hà Nội (VTV6, 0-5); Quảng Nam - SLNA (FPT, 0-2)

Viettel - SHB.ĐN (TTTV HD, 1-3) ;Sài Gòn - Nam Định (TTTT, 1-3)

Hải Phòng - TP.Hồ Chí Minh (VTV5, 0-1)

2 trận B.BD - Thanh Hóa, HAGL - S.KH được trọng tài Singapore điều khiển.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201910/chieu-nay-23-10-vleague-2019-ha-man-cai-ket-trong-tay-nhung-nguoi-phan-xu-2969987/