Cái kết đau lòng khi ly hôn nhưng vẫn ở chung nhà

Chiều 25-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết người chồng đâm vợ tử vong sau 4 ngày ly hôn đã treo cổ tự tử.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 22-11, bà L.T.B. (48 tuổi; ngụ ấp Phong Lưu, xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) đang nằm võng trước hiên nhà ông L.V.X. (80 tuổi, cha ruột bà B.) thì bất ngờ bị chồng cũ là Hồ Văn Do (47 tuổi) dùng dao đâm tử vong.

Sau khi đâm chết bà B., Do trốn khỏi hiện trường. Trưa 25-11, người dân phát hiện ông Do treo cổ tự tử tại nhà của mình.

Ông Do và B. vừa ly hôn vào ngày 18-11. Khi ly hôn, người phụ nữ trên vẫn ở nhà chung của hai vợ chồng. Buổi tối, bà B. sang nhà cha mẹ ruột gần đó ở rồi xảy ra vụ việc đau lòng trên.

VÂN DU

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/cai-ket-dau-long-khi-ly-hon-nhung-van-o-chung-nha-20201125162605581.htm